Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2018 vừa khép lại, trong đó có giải vàng dành cho vở “Tiếng giày đêm” của diễn viên Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh bận hầu kiện vẫn giành giải vàng sân khấu

Tiểu Vũ | 26/04/2018, 15:45

Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2018 vừa khép lại, trong đó có giải vàng dành cho vở “Tiếng giày đêm” của diễn viên Ngọc Trinh.

Vừa bận bịu lo theo đuổi vụ kiện Nhà hát kịch TP.HCM, vừa lo bỏ tiền túi ra dàn dựng kịch để tham gia Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2018 nhưng Ngọc Trinh đã có thắng lợi lớn khi tham gia lần này.

Nhận giải vàng choTiếng giày đêm tại Liên hoanSân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2018

Vở kịch Tiếng giày đêm(biên kịch Lê Chí Trung, đạo diễn NSƯT Trần Minh Ngọc) doNgọc Trinh đầu tư và trực tiếp tham gia diễn xuất đã có kết quả xứng đáng khi nhận được giải vàng tại Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2018.

Ngọc Trinh (thứ 2 trái sang) nhận giải vàng của liên hoan

Ngoại giải chính, vở diễn còn nhận thêm các giải phụ như huy chương vàng cho đạo diễn xuất và biên kịch xuất sắc nhất, huy chương vàng cho diễn viên xuất sắc nhất cũng thuộc về Ngọc Trinh và NSƯT Đàm Loan, Đại Nghĩa và các diễn viên Hữu Tiến, Tấn Phátnhận được huy chương bạc.

Diễn viên Ngọc Trinh được biết đến nhiều nhất trong bộ phim Mùi ngò gai

Chia sẻ sau khi nhận được giải thưởng, Ngọc Trinh cho biết chị rất vui khi nhận được kết quả này. "Mặc dù thời gian quan tôi vô cùng mệt mỏi và căng thẳng khi phải đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống, như vụ kiện nhà hát kéo dài từ năm này qua năm nọ mà chưa có kết quả thỏa đáng, nhưng với tôi sân khấu, nghiệp diễn vẫn chưa bao giờ nguội lạnh, tôi vẫn miệt mài theo đuổi".

"Nếu thắng kiện, số tiền tôi nhận được từ nhà hát đền bù có thể sẽ không vào đâu so với số tiền tôi bỏ ra đầu tư, nhưng đó là niềm an ủi và giúp cho tôi củng cố niềm tin vào công lý"- Ngọc Trinh tâm tư.

Bài, ảnh: Tiểu Vũ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngọc Trinh bận hầu kiện vẫn giành giải vàng sân khấu