Trước những ồn ào xung quanh nghi án đạo nhạc với MV mới, nam ca sĩ Hồ Việt Trung cũng đã lên tiếng đính chính về sự việc.

Hồ Việt Trung lên tiếng sau khi bị tố đạo nhạc của ca sĩ Hàn Quốc Hong Jin Young

Tiểu Vũ | 26/04/2018, 15:05

Trước những ồn ào xung quanh nghi án đạo nhạc với MV mới, nam ca sĩ Hồ Việt Trung cũng đã lên tiếng đính chính về sự việc.

Sự giống nhau trong âm nhạc là vấn đề nhiều lần gây tranh cãi ở cả Vpop lẫn thị trường lớn như Kpop hay Âu Mỹ. Trong mỗi vụ tranh cãi, sự vô tình là không thể tránh khỏi bởi lĩnh vực âm nhạc cũng có giới hạn. Tất cả chúng ta đều chịu ảnh hưởng bởi thế giới xung quanh, các nhà soạn nhạc cũng không ngoại lệ. Đặc biệt, thị trường đi sau như Vpop càng không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng từ âm nhạc các nước có nền âm nhạc phát triển

Điển hình mới nhất chính là nam ca sĩ Hồ Việt Trung. Sau khi được đăng tải MV chính thức cakhúc "Đừng giận anh nhé" của nam ca sĩ Hồ Việt Trungngay lập tức dính phải nghi vấn đạo nhái nhạc của ca khúc"Cheer up" của nữ ca sĩ Hàn Quốc Hong Jin Young.

CS Hồ Việt Trung trần tình về việc bị nghi đạo nhạc Kpop

MV với giai điệu, lời ca nhẹ nhàng, dễ thương cùng phần diễn xuất hài hước của nam ca sĩ nhanh chóng đã chinh phục khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận có cánh, nhiều dân mạng vừa phát hiện thêm một vụ "trùng hợp ngẫu nhiên" về beat nhạc giữa ca khúc này và một bản nhạc Hàn.

Nhiều khán giả còn tinh ý đưa ra nhận xét, ca khúc "Đừng giận anh nhé" của Hồ Việt Trung không chỉ giống với "Cheer up"của nữ ca sĩ Hong Jin Young ở phần beat mà ngay đến cả giai điệu cũng được cho là sao chép toàn bộ, thậm chí còn bị đánh giá là bản lời Việt của nhạc Hàn.

Một cảnh trong MV của Hồ Việt Trung

Đứng trước những ý kiến trái chiều về nghi án có hay không việc đạo nhạc, Hồ Việt Trung đã lên tiếng đính chính sự việc. Nam ca sĩcho biết bản thân anh rất bất ngờ trước thông tin này, đồng thời cũng rất 'giận' ê kíp của mình, bởiĐừng giận anh nhéchính xác là một bản nhạc Hàn lời Việt, ca khúc được nhạc sĩ Gia Bin sáng tác dựa trên giai điệu củaCheer upcủa Hong Jin Young. Còn thông tin cuối MV ghi sáng tác bởi Hồ Việt Trung là do sự nhầm lẫn từ phía ê kíp.

Đây là lần đầu tiênHồ Việt Trung gặp sự cố này, bởi từ trước tới nay anh thường hát những ca khúc tự mình sáng tác. Về hướng xử lý, Hồ Việt Trung đã yêu cầu ê kíp xóa mờ thông tin người sáng tác. Đồng thời, nam ca sĩ cho biết mình sẽ sớm viết email gửi sang phía ê kíp củaHong Jin Young xin phép mượn giai điệu ca khúcCheer up, cũng như trả tiền bản quyền để tiếp tục lưu hành sản phẩmĐừng giận anh nhé. Hồ Việt Trung cũng sẵn sàng bay sang Hàn Quốc làm việc trực tiếp nếu có yêu cầu.

Một cảnh trong MV của Hồ Việt Trung

Giọng ca “Nô lệ tình yêu” chia sẻ thêm: “Thời gian gần đây, tôi đang điều trị căn bệnh thoát vị đĩa đệm, không có nhiều thời gian sáng tác nên đã mua bài hát từ một số nhạc sĩ khác. Vì thế, đã xảy ra sự cố đáng đáng tiếc này. Nhân tiện đây,cho tôi được gửi lời xin lỗi tới khán giả, hứa hẹn sẽ khắc phục sự cố nhanh nhất có thể và sẽ cho ra mắt những sản phẩm chất lượng trong tương lai”.

Được biết, "Cheer Up" là bản hit đình đám của "nữ hoàn nhạc Trot" Hong Jin Young ra mắt vào năm 2014. Bản ballad với giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm cũnglà ca khúc chủ đề mini album đầu tiên của cô mang tên "Life Note".Còn "Đừng giận anh nhé" của Hồ Việt Trung chỉ mới được ra mắt. Mặc dù dính nghi vấn "đạo nhái" nhưng MV "Đừng giận anh nhé" cũng nhanh chóng chạm tới con số gần 4 triệu lượt xem, đồng thời lọt top Trending Youtube.

Vũ Y Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hồ Việt Trung lên tiếng sau khi bị tố đạo nhạc của ca sĩ Hàn Quốc Hong Jin Young