Công trình là không gian thư giãn, nghỉ ngơi cho một gia đình 3 thế hệ ở Đà Nẵng gây ấn tượng trong phong cách thiết kế và sử dụng những vật liệu địa phương như đá khối và tre già.

Ngôi nhà thơ mộng ở Đà Nẵng, xây dựng trên đất bị bỏ hoang, chỉ sử dụng vật liệu đá khối và tre già

21/06/2020, 12:47

Công trình là không gian thư giãn, nghỉ ngơi cho một gia đình 3 thế hệ ở Đà Nẵng gây ấn tượng trong phong cách thiết kế và sử dụng những vật liệu địa phương như đá khối và tre già.

Ngôi nhà 2 tầng được xây dựng trên mảnh đất bỏ hoang ở ngoại ô Đà Nẵng có vị trí sát sườn đồi và hướng ra hồ Hói Khế.

Bằng các thủ pháp trong kiến trúc, các kiến trúc sư đưa ngôi nhà đến gần thiên nhiên nhất có thể, khiến cho mọi thứ đầy cảm xúc và nhẹ nhàng.

Ngôi nhà xây dựng theo hình khối để đón gió từ các phía và vươn ra mặt hồ nước nhờ ứng dụng sự phân chia không gian hợp lý.

Điều đặc biệt, khối đế ngôi nhà sử dụng đá khối tạo sự vững chắc và cách nhiệt tốt. Trong khi đó, lớp vỏ ngoài của ngôi nhà sử dụng thân tre dày dặn, là loại vật liệu có sẵn tại địa phương và gần gũi trong đời sống người Việt. Lớp vỏ này bao gồm hai lớp tre trong – ngoài, ở giữa là lớp chống thấm. Phần vỏ đặc biệt của ngôi nhà vừa có tác dụng che mưa nắng, vừa có tác dụng chống thấm và cách nhiệt tốt. Và do vậy, ngôi nhà cũng không sử dụng gạch nung như các ngôi nhà khác thường thấy.

Ngôi nhà hoàn toàn không cửa sổ nhôm kính thay vào đó là hệ thống cửa gập bằng phên liếp tre. Hệ thống cửa này tạo không gian mở để lấy sáng và lấy gió tự nhiên nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ. Đồng thời, không cần phải sử dụng máy điều hòa.

Ngoài ra, công trình chỉ sử dụng đá và gỗ tự nhiên để lát sàn chứ không dùng gạch lát. Chính vì vậy, tạo cảm giác gần gũi và thô mộc, hài hòa với nội thất tổng thể căn nhà.

Nhà có hai tầng trong đó tầng trệt gồm một hầm chứa rượu, phòng xông hơi, và một căn bếp kết hợp nhà ăn mở, liên thông ra hồ nước và bể bơi. Không gian xanh được sắp xếp xen kẽ, ở chân cầu thang và nơi nấu bếp để đưa thiên nhiên vào nhà. Còn tầng hai có lối vào riêng nhờ đồi cỏ ở hông nhà.

Công trình được xây dựng với tổng chi phí khoảng 700 triệu đồng và thời gian thi công, hoàn thiện trong vòng 1 năm.

Nhật Hạ - Ảnh: HUNI Architectes

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chung cư Hà Nội 'ngáo giá' và cảnh báo nguy cơ vỡ 'bong bóng'
Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi nhà thơ mộng ở Đà Nẵng, xây dựng trên đất bị bỏ hoang, chỉ sử dụng vật liệu đá khối và tre già