Hiện vụ việc có nên "tháo dỡ" ngôi trường lâu đời của Cần Thơ đang gây tranh cãi gay gắt trong cộng đồng mạng và những người muốn bảo vệ di tích văn hóa. Đây là cái nôi trưởng thành của nhiều nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng và hoàn toàn có thể được trùng tu theo khẳng định trước đó của các chuyên gia.

Ngôi trường “biểu tượng” của Cần Thơ kêu cứu

Một Thế Giới | 09/07/2015, 20:00

Hiện vụ việc có nên "tháo dỡ" ngôi trường lâu đời của Cần Thơ đang gây tranh cãi gay gắt trong cộng đồng mạng và những người muốn bảo vệ di tích văn hóa. Đây là cái nôi trưởng thành của nhiều nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng và hoàn toàn có thể được trùng tu theo khẳng định trước đó của các chuyên gia.

Khoảng tháng 10/2013, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã tiếp Đoàn Đại sứ quán Pháp, do ông Jean- Noil Poirier, Đại sứ nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam làm Trưởng đoàn. Đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trường THPT Phan Thanh Giản - Châu Văn Liêm. Ông Jean - Noil Poirier bày tỏ niềm vui khi thấy được một công trình kiến trúc Đông Dương, dấu ấn của kiến trúc Pháp trên đất Việt. Ông cho biết: "Sau chuyến thăm này, đoàn sẽ báo cáo lại với ngài Tổng thống và nghiên cứu bằng cách nào đó có thể hỗ trợ xây dựng trường một cách tốt nhất và sẽ giữ lại kiến trúc hiện trạng này". 
Phía lãnh đạo TP Cần Thơ cũng khẳng định sự quan tâm đặc biệt đến Trường THPT Châu Văn Liêm. Bên cạnh yếu tố ngoại giao "Việt- Pháp", ngôi trường này còn mang dấu ấn lịch sử và là niềm tự hào của bao thế hệ học trò đã trưởng thành, giàu lòng yêu nước như: Châu Văn Liêm, Phạm Văn Bạch, Lưu Hữu Phước, Trần Kiết Tường, Lương Định Của,... 
truong Chau Van Liem, Can Tho, di tich, kien truc Dong Duong, can bo cach mang, Pham Van Bach, Luu Huu Phuoc, Luong Dinh Cua, Tran Kiet Tuong, mien Tay
Hình ảnh về trường từ xưa (Ảnh:Sưu tầm)

Sáng nay (ngày 9/7), ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Thành ủy Cần Thơ - một cựu học sinh của ngôi trường này, cho biết: Mấy ngày qua ông theo dõi rất sát báo chí và sẵn sàng lắng nghe ý kiến góp ý của các kiến trúc sư, chuyên gia và người dân về công trình này. “Với quan điểm là thận trọng với những công trình có kiến trúc lâu đời nên tôi đã yêu cầu UBND TP và các cơ quan tham mưu mời các kiến trúc sư có kinh nghiệm nghiên cứu khảo sát kỹ, xem xét lại xem có cách nào không cần đập bỏ xây mới mà có thể trùng tu để sử dụng thêm vài ba chục năm nữa không, kinh phí như thế nào, sử dụng công nghệ thế nào để an toàn hiệu quả” - ông Mẫn nói.
truong Chau Van Liem, Can Tho, di tich, kien truc Dong Duong, can bo cach mang, Pham Van Bach, Luu Huu Phuoc, Luong Dinh Cua, Tran Kiet Tuong, mien Tay

Khung cảnh ngôi trường từ trên cao (Ảnh:Sưu tầm)
Theo ông Mẫn, trước đây đã có một tổ chức của Pháp nhã ý tài trợ dự án khoảng 150.000 USD để trùng tu lại ngôi trường cổ này, họ cam kết sử dụng chuyên gia và công nghệ của Pháp nhưng sau đó họ rút chưa thực hiện. “Bây giờ ngôi trường đã xuống cấp hơn trước, nếu trùng tu chắc cũng phải nhờ chuyên gia Pháp hỗ trợ”
truong Chau Van Liem, Can Tho, di tich, kien truc Dong Duong, can bo cach mang, Pham Van Bach, Luu Huu Phuoc, Luong Dinh Cua, Tran Kiet Tuong, mien Tay
Ngôi trường đã gắn bó với rất nhiều thế hệ (Ảnh:Duy Long)
Trước đó, ngày 8/7, bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Uỷ ban TP Cần Thơ sẽ mời "chuyên gia" chuyên về trùng tu bảo tồn kiến trúc cổ của Pháp về TP Cần Thơ để khảo sát, tư vấn khả năng có thể trùng tu bảo tồn Trường THPT Châu Văn Liêm. Bà Ánh đã cùng lãnh đạo các sở ngành trực tiếp khảo sát thực địa các vị trí được cho là xuống cấp nghiêm trọng, gây bất an cho trên 1.700 giáo viên và học sinh. 
Cũng theo bà Ánh, với tư cách là cựu học sinh của Trường THPT Châu Văn Liêm và cũng là người được giao nhiệm vụ làm việc với các chuyên gia Pháp trong tuần tới, bà sẽ "làm tất cả những gì có thể để giữ lại hồn cốt của ngôi trường gần 100 năm tuổi, ngôi trường đã đi vào tiềm thức của nhiều thế hệ học sinh và người dân của TP này" - bà Ánh nói.

Huỳnh Quốc Huy 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
Trong 3 tháng đầu năm 2024, các bộ, ngành, địa phương đã giải ngân vốn đầu tư công được hơn 80.000 tỉ đồng và đạt tỷ lệ hơn 13,7%, để đạt được mục tiêu giải ngân 95% trong năm 2024 vẫn là một thách thức.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi trường “biểu tượng” của Cần Thơ kêu cứu