Sau nhiều lần bị xử phạt, dự án lấn vịnh Nha Trang với tên gọi Công viên Văn hóa Giải trí Thể thao Nha Trang Sao (tỉnh Khánh Hòa) mới đây đã phải ngừng hoạt động toàn bộ.

Ngừng dự án Nha Trang Sao lấn vịnh Nha Trang

Người Lao Động | 11/09/2017, 09:15

Sau nhiều lần bị xử phạt, dự án lấn vịnh Nha Trang với tên gọi Công viên Văn hóa Giải trí Thể thao Nha Trang Sao (tỉnh Khánh Hòa) mới đây đã phải ngừng hoạt động toàn bộ.

Ông Trần Hòa Nam, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Khánh Hòa ngày 10.9cho biết dự án Công viên Văn hóa Giải trí Thể thao Nha Trang Sao (gọi tắt là dự án Nha Trang Sao, lấn biển Nha Trang) đã bị ngừng toàn bộ hoạt động sau khi bị sở này xử phạt, tin từ Người Lao Động ngày 11.9.

Lý do dự án Nha Trang Sao bị ngừng hoạt động vì chủ đầu tư, Công ty cổ phầnNha Trang Sao, không thực hiện đúng theo nội dung quy định tại giấy chứng nhận đầu tư, gia hạn của UBND tỉnh Khánh Hòa tại thông báo ngày 16.11.2016 và cam kết của nhà đầu tư tại văn bản ngày 1.6.2017.

Theo ghi nhận thực tế của Người Lao Độngtại khu vực dự án ngày 10.9 cho thấy Nha Trang Sao vẫn còn là bãi đất trống bị đào bới ngổn ngang, đê chắn chỉ là những tảng đá lớn đổ xuống biển. Bên trong, nhà tạm của dự án bỏ hoang, cỏ dại um tùm. Bãi đất đổ lấn biển giờ biến thành một bãi chứa xà bần xây dựng với nhiều chuyến xe tải chở đến đổ mỗi ngày.

Dự án Nha Trang Sao nằm ngay bờ biển phía Đông đường Phạm Văn Đồng, cạnh danh thắng quốc gia Hòn Chồng, đối diện Hòn Đỏ, được khởi công đầu năm 2014. Dự án có tổng diện tích hơn 103.500m2, trong đó có hơn 44.000m2 mặt đất và hơn 59.400m2 mặt nước với vốn đầu tư lên đến 33 triệu USD. Giai đoạn 1 của dự án được dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2015, giai đoạn 2 hoàn thành vào cuối năm 2016. Tuy nhiên, từ đầu năm 2016, dự án này dừng thi công để điều chỉnhđến nay vẫn chưa hoạt động trở lại.

Trả lời Người Lao Động, ông Ngô Văn Dũng, Giám đốc điều hành dự án Nha Trang Sao, cho rằng dự án bị ngừng hoạt động vì chậm điều chỉnh thiết kế công viên mới ở diện tích 2,3 ha (phần lấn biển bị xử phạt) nhằm phục vụ công cộng, họ "vẫn đang điều chỉnh, thiết kế đã trình bày cho UBND tỉnh".

Vào tháng 1.2016, saukhi có phản ánhdự án Nha Trang Sao lấn biển trái phép 2,3 ha, làm ảnh hưởng đến danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang,UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xử phạt chủ đầu tư 200 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 15.6.2017, Thanh tra Sở KH-ĐT đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, xử phạt 30 triệu đồng đối với dự án Nha Trang Sao vì tiến độ quá chậm. Hơn 10 ngày sau, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo Sở KH-ĐT kiểm tra tiến độ dự án và xử lý nghiêm các vi phạm của chủ đầu tư theo quy định. Và nay là quyết định ngừng thi công dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh HòaLê Đức Vinh từng nói:"Sau khi bị xử lý vi phạm hành chính, nếu nhà đầu tư tiếp tục vi phạm và không thực hiện đúng theo cam kết tiến độ thực hiện dự án, Sở KH-ĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư".

T.H
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngừng dự án Nha Trang Sao lấn vịnh Nha Trang