Những nỗi khổ mà người dân ở bãi rác Khánh Sơn phản ánh, hầu hết các lãnh đạo TP.Đà Nẵng đều xác nhận là đúng. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết sẽ chỉ đạo triển khai xử lý cụ thể.

Người dân hy vọng sau những hứa hẹn ban đầu

Một Thế Giới | 01/11/2015, 12:36

Những nỗi khổ mà người dân ở bãi rác Khánh Sơn phản ánh, hầu hết các lãnh đạo TP.Đà Nẵng đều xác nhận là đúng. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết sẽ chỉ đạo triển khai xử lý cụ thể.

Nghiên cứu quy hoạch một bãi rác mới

Tại cuộc đối thoại với người dân bãi rác Khánh Sơn sáng 31.10, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố cho hay: “Sau khi Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh thị sát nắm tình hình, về phía UBND, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đã ra liên tiếp 3 văn bản chỉ đạo xử lý các công việc liên quan đến tình trạng ô nhiễm ở khu vực này”.

Nguoi dan hy vong sau nhung hua hen ban dau-hinh-anh-1
 Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (đứng), Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã có nhiều văn bản liên tiếp chỉ đạo xử lý tình trạng ô nhiễm ở bãi rác Khánh Sơn - Ảnh: Lê Đình Dũng.

Ông Tuấn cho biết dựa trên các văn bản chỉ đạo này, Sở TN-MT, lãnh đạo quận, phường và người dân kiểm tra liên tục tại các công ty xử lý rác thải. Nếu phát hiện công ty nào thực hiện không nghiêm túc gây ô nhiễm thì sẽ xem xét đóng cửa đến khi nào khắc phục xong mới cho hoạt động trở lại.

Về phía Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, ông Tuấn yêu cầu phải xử lý tình trạng xe chở rác không đảm bảo gây rỉ nước dọc đường, không che đậy khiến mùi hôi bốc ra. Đề nghị công an thành phố và công an quận kiểm tra, xử lý tình trạng trên.

Việc thành lập tổ giám sát phối hợp giữa chính quyền và người dân cũng được ông Tuấn chỉ đạo Sở TN-MT thực hiện.

Về lâu dài, bãi rác Khánh Sơn sẽ đóng cửa vào khoảng năm 2018-2020. Do đó, ông Tuấn đề nghị Sở TN-MT cần nghiên cứu quy hoạch bãi rác ở chỗ mới và không để lặp lại tình trạng ô nhiễm như ở bãi rác Khánh Sơn.

Nguoi dan hy vong sau nhung hua hen ban dau-hinh-anh-2
 Vùng Khánh Sơn.

Đối với nhà máy tái chế chất thải rắn của Công ty cổ phần Môi trường Việt Nam, ông Tuấn cho rằng công ty chỉ mới đưa vào vận hành giai đoạn đầu mà đã gây ra tình trạng ô nhiễm khiến dân phản ánh . Đi xử lý ô nhiễm môi trường mà lại gây ô nhiễm môi trường là không thể chấp nhận được. Do đó, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu công ty này cần phải xem xét lại các khâu xử lý, đảm bảo không gây ô nhiễm ra xung quanh.

Nghiên cứu hỗ trợ việc làm, an sinh xã hội

Có khoảng 2.700 người dân bị ảnh hưởng quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn. Trong đó, có khoảng 311 người dân trực tiếp kiếm sống trong bãi rác nhờ thu lượm phế phẩm. Những hộ dân này phần lớn đều có hoàn cảnh nghèo khó. Những hỗ trợ của thành phố như BHYT, nước sạch đã cấp cho người dân đều bị cắt sạch từ đầu năm 2015.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu cho hay quận sẽ cấp lại BHYT, khám bệnh miễn phí, nước sạch cho người dân.

Về an sinh xã hội lâu dài, ông Triết cũng đề nghị thành phố cho mở rộng trường mẫu giáo, sân bóng đá cho thế hệ trẻ ở Khánh Sơn được đền đáp phần nào.

“Hiện có 311 khẩu sống nhờ bãi rác, mỗi ngày mỗi người kiếm được khoảng 100 ngàn đồng. Nếu sau này đóng bãi rác thì việc hỗ trợ việc làm cho họ rất khó khăn vì phần lớn là người lớn tuổi. Do đó, đề nghị thành phố cần nghiên cứu để cơ cấu việc làm cho họ”, ông Triết nói.

Nguoi dan hy vong sau nhung hua hen ban dau-hinh-anh-3
 Ruộng ở Khánh Sơn phần lớn đang bỏ hoang, người dân cho biết nước thải chảy vào nên không thể sản xuất được.

Những đề xuất này, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn đều đồng ý về mặt chủ trương. Theo đó, việc xây dựng trường học, khu vui chơi, ông Tuấn yêu cầu quận Liên Chiểu cần làm đề xuất sớm, quy hoạch vị trí gửi lên thành phố. Đồng thời, yêu cầu sở và phòng LĐ-TB-XH rà soát lại danh sách các hộ dân giải tỏa phục vụ dự án bãi rác trước đây chưa nhận được hỗ trợ về giải quyết công ăn việc làm để có hỗ trợ lại cho họ.

Những quyết sách này, ông Tuấn đề nghị đại diện Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng quan tâm và đưa khu vực Khánh Sơn vào chương trình trọng điểm, ghi vào nghị quyết thực hiện sang năm tới.

Phần lớn các công ty đều có sai phạm
Bãi rác Khánh Sơn có từ 20 năm nay. Ban đầu khu vực này là một vùng hẻo lánh của TP.Đà Nẵng (trực thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng cũ). Theo thời gian, nhiều cơ sở xử lý rác thải tiếp tục được đưa về đây.

Hiện người dân vùng Khánh Sơn phải chịu ảnh hưởng từ 5 nguồn xử lý ô nhiễm gồm: bãi chôn lấp rác Khánh Sơn của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng. Khu vực xử lý nước thải bể phốt và nước rỉ bãi rác do Xí nghiệp quản lý bãi và xử lý chất thải rắn (Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng) và Công ty TNHH Khoa học, công nghệ, môi trường Quốc Việt cùng vận hành. Hai lò đốt rác thải y tế và rác thải công nghiệp do Xí nghiệp dịch vụ môi trường số 2 vận hành. Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn của Công ty cổ phần Môi trường Việt Nam. Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp của Công ty TNHH TM&DV môi trường Ánh Dương (Đà Nẵng).

Nguoi dan hy vong sau nhung hua hen ban dau-hinh-anh-4
 Xử lý tái chế rác tại Công ty cổ phần Môi trường Việt Nam.

Cách đây 9 năm, người dân ở đây từng phản ứng vì tình trạng ô nhiễm. Sự việc âm ỉ đến ngày 20.10.2015 tiếp tục bùng phát khi người dân chặn đứng hàng loạt xe chở rác không cho vào bãi. Sau sự việc, lãnh đạo cấp cao nhất TP.Đà Nẵng, Bí thư Nguyễn Xuân Anh đã xuống hiện trường thị sát. Sở TN-MT và quận Liên Chiểu đã lập ngay đoàn khảo sát để tìm ra nguyên nhân ô nhiễm.

Theo đó, phát hiện tại bãi chôn lấp rác thực hiện không đúng quy trình. Đoàn liên ngành đã yêu cầu Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng phải lập lại quy trình, lu lèn rác mỗi lớp dày 2m rồi phun chế phẩm, lấp đất. Mỗi ngày phải thực hiện phun chế phẩm khử mùi quanh bãi chôn lấp 4 lần, tập trung về ban đêm. Ngoài ra, yêu cầu công ty này phải mua bạt chuyên dụng để che bãi rác lại, hạn chế trời mưa xuống sẽ tang lượng nước rỉ rác.

Ở khu xử lý nước rỉ rác và bể phốt, việc xử lý cũng không đúng quy trình gây ra mùi hôi thối. Ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN-MT yêu cầu đơn vị liên quan phải thực hiện vét bùn lắng một tháng một lần, tang chế phẩm khử mùi và hạn chế sục nước, nghiên cứu đưa thêm công nghệ xử lý khí bể phốt, đầu tư tiền xử lý màu nước xả.

Tại nhà máy xử lý chất thải rắn, yêu cầu Công ty cổ phần Môi trường Việt Nam thu gom toàn bộ rác phơi ngoài trời gần đường du lịch Hoàng Văn Thái. Yêu cầu nhà máy nâng cao ống khói, thay đổi giờ đốt rác, xử lý việc nhóm lò gây ra khói đen. Quy trình xử lý phân loại rác phải tăng cường phun chế phẩm, khép kín nhà xưởng, đưa công nghệ hút khí âm để đảm bảo sức khỏe cho công nhân sản xuất trong xưởng cũng như cư dân xung quanh…

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Quy định siết việc phân lô bán nền: Hiểu sao cho đúng?
Ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Tập đoàn G6 cho rằng quy định hạn chế phân lô bán nền chỉ áp dụng đối với dự án bất động sản, không áp dụng với đất cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tách thửa với mục đích cho/tặng, thừa kế, chuyển nhượng cho người khác.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân hy vọng sau những hứa hẹn ban đầu