Sáng 29.4, Công an tỉnh An Giang xác nhận ông Trần Văn L. (58 tuổi, chủ đại lý vé số N.L., ngụ phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên) đã tự thiêu ở núi Sam (TP.Châu Đốc, An Giang). Trước đó, ông L. từng tuyên bố sau khi xài hết 4 tỉ đồng sẽ tự sát chết.

Người đàn ông tự thiêu sau khi xài hết 4 tỉ đồng

Hồ Hùng | 29/04/2016, 13:14

Sáng 29.4, Công an tỉnh An Giang xác nhận ông Trần Văn L. (58 tuổi, chủ đại lý vé số N.L., ngụ phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên) đã tự thiêu ở núi Sam (TP.Châu Đốc, An Giang). Trước đó, ông L. từng tuyên bố sau khi xài hết 4 tỉ đồng sẽ tự sát chết.

Nguồn tin từphía công an cho biết,ông L. tự thiêu là do buồn chán gia đình. Công an xác định không có án và đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, chiều 27.4, ông L. đến nhà người bạn thân ở phường Núi Sam chơi, khi đó ông không có biểu hiện gì bất thường. Một lúc sau, ông L. nhờ bạn ra chợ mua thức ăn về để cùnguống rượu.Trong lúc bạn ra chợ, ông L. đi mua xăng, sau đó gom tư trang đem theo rồi ra vườn của người bạn,đổ xăng lên người rồi tự thiêu.Phát hiệnngọn lửa bùng lên dữ dội, hàng xóm của bạn ông L.chạy sang nhưng không thể cứu được ông này.

Ông L. là chủ đại lý vé số cấp 1 nổi tiếng ở An Giang. Thời trẻ, ông rất nghèo,phải đi bốc vác vàlàm thuê kiếm sống.Vàokhoảng thập niên 80, ông đã trở thành thầu vé số Sóc Trăng tại An Giang. Không bao lâu sau đó, ông L.trở thành đại lý vé số lớn nhất An Giang.

Cách đây vài năm, ông từng mua một trụ sở cũ của một cơ quan nhà nước, sau đó cất nhà lớn làm đại lý vé số.

Một nguồn tin cho hay, trước khi tự thiêu, toàn bộ tài sản của vợ chồng ông L. đã được làm thủ tục phân chia cho từng người trong gia đình.

Theo mộtngười bạn của ông L. cho biết, vợ chồng ônghục hặcvà ông quyết định chỉ nhận 4 tỉđồng trong số tài sản hàng trăm tỉcủa gia đình.

"Trước đó, ổng tuyên bốsau khi lang thang nhà bạn bèchơi và xài hết 4 tỉđồng, ổngsẽ tự sát chếtnhưng không ai tin. Sau vài tháng, ngày 27.4 cũng là lúc 4 tỉđồng của ổng sắp hếtnên ổng quyết định tự thiêu", ông này nói.

Nguyễn Hồ

Ảnh minh họa.
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người đàn ông tự thiêu sau khi xài hết 4 tỉ đồng