Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai việc hủy quả bom nặng hơn 2 tạ do người dân phát hiện khi đào đất xây nhà.

Người dân phát hiện quả bom nặng hơn 2 tạ khi đào đất làm nhà

Quang Cường | 26/05/2023, 12:27

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai việc hủy quả bom nặng hơn 2 tạ do người dân phát hiện khi đào đất xây nhà.

Theo ông Lê Khắc Liên (trú thôn Hưng Lộc, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên), vào khoảng 7 giờ ngày 25.5, gia đình ông đào đất để xây móng nhà thì phát hiện quả bom lớn ở độ sâu khoảng 3m. Sự việc sau đó được báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên.

bom-khung-ht8.jpg
Quả bom được phát hiện ở độ sâu khoảng 3m

Sau khi nhận thông tin, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên đã cử tổ công tác kịp thời có mặt để bảo vệ hiện trường.

Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh xác định quả bom nói trên là loại bom xuyên phá, ký hiệu MK82, đường kính 274mm, dài 1,54m, nặng 227kg.

bom-khung-ht7.jpg
bom-khung-ht6.jpg
Lớp sơn và những dòng chữ bên ngoài quả bom gần như nguyên vẹn  
bom-khung-ht.jpg
Lực lượng quân sự Hà Tĩnh di dời quả bom về nơi an toàn để hủy nổ

Hiện Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên đang phối hợp với Ban Công binh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh) chuyển quả bom về nơi an toàn để hủy nổ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân phát hiện quả bom nặng hơn 2 tạ khi đào đất làm nhà