'Sinh nghề tử nghiệp nhưng bé gái nay bơ vơ vì không còn mẹ' là bình luận của dân mạng về vụ tai nạn tối 15.2 trên cầu Thanh Trì (Hà Nội).

Người mẹ dắt con đi xin tiền trên cầu Thanh Trì hơn 5 năm, bị xe tông tử vong

Phạm Hồng Quân | 16/02/2020, 10:59

'Sinh nghề tử nghiệp nhưng bé gái nay bơ vơ vì không còn mẹ' là bình luận của dân mạng về vụ tai nạn tối 15.2 trên cầu Thanh Trì (Hà Nội).

Xem thêm:Nữ du khách Mỹ trên tàu vào Campuchia nhiễm nCoV, Thủ tướng Hun Sen có bị lây?

Sự thật vụ cô gái bắt bạn trai quỳ 5 tiếng vì không kịp về tặng quà Valentine?

Từ chối bạn gái đau bụng đòi vào khách sạn vì sợ bị chăn: Lấy ảnh cũ bịa chuyện câu like

Clip chàng trai thất tình lao vào tàu hỏa tự tử được cô gái xa lạ cứu sống

Clip kéo bạn gái vào khách sạn ở Hà Nội 'tỏ tình' dịp Valentine

Cô gái khoe bạn trai ngủ mọi nơi trừ khi vào nhà nghỉ, dân mạng cảnh báo điều ít ngờ

Cách đây hơn5 năm, người phụ nữ này bế bé gái (lúccòn nhỏ) đi dọc theo cầu Thanh Trì. Mỗi khi có người hỏiđịa chỉ để giúp đỡ thì chị ta luôn nói loanh quanh, cho biết không có tiền về quê, sau đó xin đi nhờ ô tô một đoạn rồi lại xuống, mục đích là xin tiền.

Hình ảnh quen thuộc với nhiều người qua cầu Thanh Trì.

Năm ngoái, khi bị người khác bốc phốt, chị ta phân trần:"Tôi không quen biết gì bạn. Mẹ con tôi không có tiền để về quê nên phải đi bộ", rồi dắtcon gáitiếp tục hành trình.

Điều đáng nói là cháu bé đã lớn, tầm5 tuổinhưng vẫn không được đến trường mà vẫn bị mẹ dắt theo với mục đích để người khác cảm thương và cho tiền.

Mới đây, một tài xế ô tô đi ngang qua cầu Thanh Trìquay clipthì bị chị tachửi và thách thức.

Khoảng 23 giờ tối15.2, nhân chứng cho biết người phụ nữ khoảng 35 tuổi dắt theo con khoảng 5 tuổi đi bộ trên cầu Thanh Trì vàbị nam thanh niênlái xe máy tông trúng. Cú va chạm khiến người mẹ tử vong tại chỗ, còn cháu nhỏ bị thương nhẹ.

Nạn nhân tên Nguyễn Bích Thuỷ (35 tuổi, trú tại phườngBạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Thanh Trì.

Nhận được tin báo, lực lượngCSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc và phân luồng giao thông.

Theo một số người dân, nạn nhân thường dắt con đi bộ qua đây để xin tiền, đã nhiều lần được khuyên bảo và nhắc nhở nhưng không nghe.

Admin fanpage lớn chia sẻ: Khổ thân đứa bé theo mẹ. Dắt nhau đi ngày đi đêm từ khi cháu vừa mới lọt lòng. Bây giờ nó tầm 5 tuổi hơn. Khổ thân nó quá! Đêm hôm lọ mọ quãng đường vắng để tìm cái ăn qua ngày. Xe máy đâm trúng làm mẹ tử vong, cháu bé rất may là không sao, nhưng tìm người nơi ấy, biết tìm đâu mẹ nữa. Nó bơ vơ giữa đời, chẳng còn mẹ nữa rồi”.

Hồi tháng 11.2019, bàNinh Thị Hồng- Ủy viên Thường vụHội Bảo vệquyềntrẻ emViệt Nam nhận được thông tin về bé gái theo mẹ đi xin tiền trên cầu Thanh Trì, không được đến trường.

Thời điểm đó, bàHồngcho hay cần phải báo cáo sự việc đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội để có biện pháp bảo vệ quyền lợi cho trẻ em. Đâylà lúc bà cần thực hiện điềunày.

Ông Nguyễn Hữu Nhật - Chủ tịch UBND xã Đông Dư (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết đã tìm được bà ngoại của cháu bé:“Chúng tôi đã tìm được gia đình cháu bé. Bà ngoại là ở phường Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hiện tôi chỉ nắm được qua lời kể của cháu bé là có bà ngoại tên là Hồng, có cậu tên Trung và mợ tên là Anh.Ban đầu chúng tôi định làm thủ tục đưa cháu về Trung tâm Bảo trợ xã hội, nhưng đến thời điểm sáng nay, gia đình đã sang đón cháu về phường Bạch Đằng”.

Xem thêm:Tuấn Khỉ có viết tâm thư gửi vợ con trước khi bị tiêu diệt?

Trước nghi vấn Tuấn Khỉ chưa bị tiêu diệt, dân mạng chia sẻ ảnh thi thể

Cụ ông chăm sóc ân cần vợ nằm một chỗ suốt 9 năm: Chuyện tình đẹp nhất dịp Valentine?

Clip ác nhân phun nước bọt lên đồ siêu thị, cửa đền ở chùa nghi phát tán nCoV

Trung Quốc: ‘Ra đường không đeo khẩu trang không phải là người’

Clip hai phụ nữ chửi đánh nhau vì giành mua khẩu trang ở quận 4, TP.HCM

Xem phim người lớn, nữ sinh viên bị bạn trai sỉ vả và nói 'không con gái nào như em'

Bị cắm sừng lần hai, chàng trai lấy Facebook của bạn gái lăng nhăng đăng clip bốc phốt

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người mẹ dắt con đi xin tiền trên cầu Thanh Trì hơn 5 năm, bị xe tông tử vong