Một phụ nữ quê Tuyên Quang bị vu oan bắt cóc bé Nguyễn Cao Gia Bảo nên đã lên tiếng đính chính sau khi hứng chịu nhiều lời sỉ vả của dân mạng. Thủ phạm sẽ đối mặt với mức án nào?

Người phụ nữ bị vu oan bắt cóc bé Gia Bảo lên tiếng, thủ phạm lãnh mức án nào?

23/08/2020, 08:00

Một phụ nữ quê Tuyên Quang bị vu oan bắt cóc bé Nguyễn Cao Gia Bảo nên đã lên tiếng đính chính sau khi hứng chịu nhiều lời sỉ vả của dân mạng. Thủ phạm sẽ đối mặt với mức án nào?

Khuya 22.8, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin về vụ giải cứu Nguyễn Cao Gia Bảo bị bắt cóc tại Công viên hồ điều hòa Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh.

Khoảng 22 giờ tối 22.8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tìm thấy Nguyễn Cao Gia Bảo (bé trai 2 tuổi mất tích khi đi chơi cùng bố ở Công viên hồ điều hoà Nguyễn Văn Cừ) tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Vào thời điểm đó, Bảo có sức khoẻ ổn định nhưng không biết đã bị kẻ bắt cóc đưa đi xa đến vậy.

Cảnh sát đã di lý nghi phạm gây án là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng) cùng bạn trai Đặng Văn Bằng (33 tuổi, ở xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về Bắc Ninh để điều tra.

Nguyễn Thị Thu (phải) bắt cóc bé Gia Bảo rồi đưa lên nhà Đặng Văn Bằng (trái) ở Tuyên Quang

Trong đêm, cảnh sát cũng đưa bé Gia Bảo về bàn giao cho gia đình. Khoảnh khắc anh Nguyễn Gia Hưng ôm con trai sau hơn 1 ngày xa cách khiến nhiều người xúc động.

Trước đó, gần 17 giờ ngày 21.8, anh Nguyễn Gia Hưng đưa con đi chơi tại Công viên hồ điều hoà Nguyễn Văn Cừ. Chỉ trong giây lát không để ý đến Gia Bảo, anh Hưng tá hỏa vì không thấy con nên gọi người nhà đi tìm và báo cơ quan công an.

Khoảnh khắc cha con anh Hưng gặp lại nhau

Sau khi bắt cóc bé Gia Bảo chiều 21.8, Nguyễn Thị Thu đã đưa em về khu nhà trọ ở phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh và đến 3 giờ sáng 22.8 chuyển về nhà Đặng Văn Bằng trên Tuyên Quang.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang tìm thấy bé Gia Bảo tại nhà Bằng ở tỉnh Tuyên Quang.

"Chúng tôi đã truy tìm về phòng trọ của người phụ nữ nghi vấn trên ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh và thu được chứng minh thư của người này cùng bộ quần áo của cháu bé (thay để ngụy trang). Bên cạnh đó, một mũi nghiệp vụ trên Tuyên Quang đã vào nhà và tìm được cháu bé", vị lãnh đạo công an cho biết.

Thu và Bằng khai nhận, 3 giờ sáng nay đã chở bé Gia Bảo về nhà trên tỉnh Tuyên Quang. Thu khai do hiếm muộn nên bắt cóc Gia Bảo về làm con nuôi.​

Làm việc với cảnh sát, Bằng khai Thu là người bắt cóc Gia Bảo. Khi gặp Thu, anh ta thấy bạn gái dẫn theo Gia Bảo.

Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin về vụ bắt giữ Thu và Bằng, giải cứu bé Gia Bảo

Tối qua, nhiều thành viên fanpage và nhóm lan truyền ảnh chụp sơ yếu lý lịch của chị N.T.H (sinh năm 1986, quê huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Giang) và cho rằng đó là thủ phạm bắt cóc bé Gia Bảo. Khi biết bị vu oan dẫn đến hứng chịu lời sỉ vả của dân mạng, chị N.T.H đã đính chính trên Facebook cá nhân: “Tôi thông báo cho toàn thể người dùng Facebook là thông tin đăng hình ảnh giả tạo tên tôi. Mọi người không cần lo lắng đâu. Tôi sẽ tìm, nhờ công an vào cuộc vì người này đã làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi”.

Chị N.T.H đính chính sau khi bị vu oàn bắt cóc bé Gia Bảo

Nhiều người thắc mắc nếu bị kết tội bắt cóc trẻ em, Nguyễn Thị Thu và Đặng Văn Bằng sẽ đối mặt với mức án nào:

Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về hành vi này như sau:

Điều 153. Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp;

c) Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng;

d) Đối với từ 2 người đến 5 người;

đ) Phạm tội 2 lần trở lên;

e) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Đối với 6 người trở lên;

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

d) Làm nạn nhân chết;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 – 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Clip hàng trăm người chen lấn mua đồ trong siêu thị ở nước có 3,5 triệu ca COVID-19

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người phụ nữ bị vu oan bắt cóc bé Gia Bảo lên tiếng, thủ phạm lãnh mức án nào?