Căn bệnh mà người phụ nữ 57 tuổi ở Đồng Nai mắc phải, y văn thế giới chỉ mới ghi nhận 3 - 4 ca, nhưng ở độ tuổi trẻ; còn ở tuổi của nữ bệnh nhân này thì thế giới chưa ghi nhận trường hợp nào.
Thông tin Y học

Người phụ nữ ở Đồng Nai mắc phải căn bệnh mà cả thế giới chỉ có khoảng 3 ca

Hồ Quang 18:50 24/01/2025

Căn bệnh mà người phụ nữ 57 tuổi ở Đồng Nai mắc phải, y văn thế giới chỉ mới ghi nhận 3 - 4 ca, nhưng ở độ tuổi trẻ; còn ở tuổi của nữ bệnh nhân này thì thế giới chưa ghi nhận trường hợp nào.

Chiều 24.1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho hay vừa phát hiện và cứu chữa thành công người phụ nữ 57 tuổi mắc phải căn bệnh cực hiếm trên thế giới. Nữ bệnh nhân này đã khám tại nhiều cơ sở y tế nhưng các bác sĩ không phát hiện ra bệnh, hoặc chẩn đoán bị ung thư vùng kín nhưng không điều trị khỏi khiến bệnh nhân bị xuất huyết âm đạo kéo dài.

nguoi-phu-nu-o-dong-naimac-phai-can-benh-ma-ca-the-gioi-chi-co-khoangn-3ca-hinh-anh.png
Bệnh nhân V.T.N (giữa) trước lúc xuất viện - Ảnh: BVCC

Bệnh nhân này là chị V.T.N (57 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) bắt đầu có triệu chứng xuất huyết âm đạo kéo dài cách đây 3 tháng. Ban đầu, do lo ngại mất việc, chị N. đã âm thầm chịu đựng, không đi khám kịp thời. Khi tình trạng trở nên trầm trọng, với lượng máu chảy ngày càng nhiều, chị mới đến cơ sở y tế để khám bệnh và điều trị. Tuy nhiên, tại đây, chị T. nhận được chẩn đoán ban đầu là theo dõi ung thư vùng kín và được chuyển đến bệnh viện chuyên khoa ung thư để điều trị. Thông tin này khiến chị N. vô cùng lo lắng.

Tại bệnh viện chuyên khoa ung thư, chị N. được tiến hành sinh thiết và thực hiện các xét nghiệm. Tuy nhiên, do tình trạng xuất huyết liên tục, việc kiểm tra gặp nhiều khó khăn. Sau gần 1 tháng chẩn đoán, kết quả sinh thiết loại trừ tổn thương do ung thư. Trong khi đó, tình trạng chảy máu vẫn kéo dài khiến chị kiệt sức, thiếu máu nặng, suy nhược. Lúc này chị N. được giới thiệu đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tại đây, các bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân chụp MRI. Kết quả, phát hiện bệnh nhân bị dị dạng mạch máu vùng chậu và âm hộ âm đạo.

TS-BS Nguyễn Đình Luân - Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, cho biết lúc này do mất máu trong một thời gian dài, chị N. nhợt nhạt, thiếu sức sống. Thực hiện xét nghiệm máu, Hb tụt thấp nên chị được truyền gấp 2 đơn vị máu. Sau đó, phối hợp liên chuyên khoa Phụ sản và đơn vị X-quang can thiệp quyết định điều trị cho bệnh nhân bằng cách tiêm chất xơ.

“Khi tôi đặt mỏ vịt thì thấy một búi mạch máu ngoằn ngoèo ở thành trái âm đạo của bệnh nhân có màu tím giống như chùm nho. Sau khi luồn kim dưới hướng dẫn của X-quang xóa nền, tôi thấy thuốc tương phản lan ra đúng như đám tĩnh mạch dị dạng nên quyết định tiến hành tiêm xơ hóa”, bác sĩ Luân cho biết thêm.

Sau khi thuốc vừa được bơm vào, bệnh nhân cảm thấy một cơn đau thoáng qua nhưng nhanh chóng cơn đau dịu hẳn và biến mất. Lập tức, máu âm đạo ngừng chảy, bệnh nhân ngủ ngon sau chuỗi ngày dài lo lắng. “Chỉ sau 1 ngày điều trị bệnh nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện”, bác sĩ thông tin.

Theo TS-BS Bùi Chí Thương, Trưởng khối Sản, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, hiện nay trên thế giới mới ghi nhận 3-4 ca bị dị dạng mạch máu vùng chậu và âm hộ âm đạo ở các cô gái trẻ tuổi. Trường hợp hiếm gặp như chị N. (57 tuổi) chưa được tìm thấy trong y văn thế giới. “Với quyết tâm cao, chúng tôi đã phối hợp đa chuyên khoa để kịp thời điều trị thành công cho bệnh nhân”, bác sĩ Thương nói.

Bài liên quan
Những rào cản trong điều trị bệnh hiếm gặp tại Việt Nam
Tại châu Á, mới chỉ có 5 quốc gia nêu định nghĩa chính thức về bệnh hiếm gặp, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Các bệnh hiếm gặp ngày càng được nhận diện nhiều hơn so với những thập niên trước nhưng việc chẩn đoán và điều trị những căn bệnh này tại Việt Nam vẫn rất khó khăn do gặp phải nhiều rào cản.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng gặp mặt các tập đoàn lớn, bàn giải pháp tăng trưởng 2 con số
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị trong các “việc lớn” của đất nước như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, nhà máy điện hạt nhân, phát triển đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…, các doanh nghiệp có thể làm được gì thì đăng ký làm, miễn là không tư lợi, tiêu cực.
Đừng bỏ lỡ
  • Sau tết, các show âm nhạc bắt đầu khởi động lại
    25 phút trước Văn hóa
    Hết tết, các tụ điểm âm nhạc bắt đầu mở cửa trở lại. Nhiều show nhạc lớn cũng thông báo ngày diễn. Làng nhạc Việt hứa hẹn đầy sôi động trong năm 2025.
  • Đầu xuân nói chuyện đầu tư
    26 phút trước Thông tin doanh nghiệp
    Tìm kiếm những cơ hội mới mở màn cho một năm phú quý vốn là nhu cầu của không ít nhà đầu tư vào những ngày đầu xuân năm mới. Trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế mà còn tạo dựng những cơ hội phát triển đầy tiềm năng. Trong bối cảnh ấy, BIDV hợp tác với định chế tài chính hàng đầu thế giới Edmond de Rothschild tổ chức chuỗi sự kiện Global Insights nhằm cung cấp các dự báo kinh tế vĩ mô, góc nhìn chiến lược và các xu hướng đầu tư toàn cầu đang định hình trong 2025.
  • Vì sao chuột ngày càng hoành hành tại đô thị?
    Có câu nói là ở một thành phố lớn, bạn không bao giờ cách xa một con chuột quá 1 mét. Đây là một kiểu giai thoại đô thị được mô tả thậm xưng, nhưng các nhà khoa học đang cảnh báo rằng các thành phố trên toàn cầu đang trở nên nhiều chuột hơn, và sự bùng nổ này chủ yếu do một yếu tố: biến đổi khí hậu.
  • Thủ tướng làm việc với TP.Đà Nẵng về tháo gỡ khó khăn cho các dự án
    1 giờ trước Sự kiện
    Trong chương trình thăm, làm việc tại miền Trung, tối 9.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai các chương trình, dự án, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 2 con số ngay trong năm 2025.
  • Bắc Bộ trời ấm dần
    2 giờ trước Theo dòng thời sự
    Dự báo thời tiết ngày 10.2 đợt không khí lạnh sẽ yếu dần, trời hửng nắng.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người phụ nữ ở Đồng Nai mắc phải căn bệnh mà cả thế giới chỉ có khoảng 3 ca