Sau khi báo điện tử Một Thế Giới có bài viết “Hiệp sĩ Nguyễn Việt Sin đau đớn vì bạn mượn 2,75 tỉ đồng rồi trốn biệt”, gia đình của anh Nguyễn Tấn Huy đã có phản hồi về những nội dung mà hiệp sĩ Việt Sin công bố.

Người trong cuộc phản hồi việc Nguyễn Sin đòi nợ

Anh Tú | 08/09/2017, 11:40

Sau khi báo điện tử Một Thế Giới có bài viết “Hiệp sĩ Nguyễn Việt Sin đau đớn vì bạn mượn 2,75 tỉ đồng rồi trốn biệt”, gia đình của anh Nguyễn Tấn Huy đã có phản hồi về những nội dung mà hiệp sĩ Việt Sin công bố.

Gia đình của anh Huy cho biết Nguyễn Tấn Huy không hề vay tiền của anh Sin và anh Sin cũng không hề đứng tên trong bất kỳ tố cáo nào về chuyện anh Huy vay tiền nhưng vẫn khẳng định rằng mình cho anh Huy vay tiền. Do vậy, gia đình anh Huy cho rằng những thông tin anh Sin cung cấp là không đúng bản chất vụ việc.

Theo gia đình anh Huy, đây không phải lần đầu tiên anh Huy vay tiền của một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thu Tâm (được gia đình cho biết là mẹ vợ của anh Sin) và lần gần nhất vào tháng 31.3.2017 đã thanh toán cho bà Tâm 600 triệu tiền Huy vay. Đồng thời, gia đình đã nhiều lần cảnh báo bà Tâm rằng không được cho anh Huy vay nữa vì đã hết khả năng chi trả. Chính vì vậy, trong vụ vay tiền gần đây của anh Huy với bà Tâm, gia đình anh Huy không chịu trách nhiệm và yêu cầu bà Tâm cần tìm đúng người để đòi nợ, thay vì yêu cầu gia đình trả nợ thay.

Gia đình của anh Huy cũng cho biết ngày 7.9.2017, gia đình đã viết đơn tố cáo lên công an Quận 1 đề nghị Phòng cảnh sát điều tra công an Quận 1 xử lý Nguyễn Sin về hành vi xúc phạm bôi nhọ người khác.

Chúng tôi đã liên lạc với anh Nguyễn Sin để đặt vấn đề tại sao anh không phải là người đứng tên cho anh Huy vay mà lại khẳng định mình cho anh Huy vay tiền. Anh Sin cho biết tuy người thânmình là bà Tâm đứng tên cho vay nhưng tiền đó là của anh. Đồng thời, anh Sin cũng đã cung cấp cho báo hình chụp 3 tờ giấy vay nợ cho thấy anh Nguyễn Tấn Huy có vay bà Nguyễn Thị Thu Tâm tổng số tiền 2,75 tỉ đồng.

Hiện bà Tâm đang đứng đơn tố cáo lên Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội C45 để tố cáo anh Huy về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

PV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người trong cuộc phản hồi việc Nguyễn Sin đòi nợ