Nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị đình chỉ sinh hoạt đảng sau khi bị khởi tố bị can.

Nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị đình chỉ sinh hoạt đảng

PV | 24/02/2023, 22:03

Nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị đình chỉ sinh hoạt đảng sau khi bị khởi tố bị can.

Ngày 24.2, Ủy ban kiểm tra quận ủy Hải An (TP.Hải Phòng) vừa có quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Đỗ Hữu Ca (nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng).

Trước đó, vào ngày 22.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca (nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

do-huu-ca.jpg
Ông Đỗ Hữu Ca (nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng)

Được biết, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang điều tra vụ án hình sự Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Quá trình điều tra phát hiện một nhóm người thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam các bị can Trương Xuân Đước (SN 1971); Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979, là vợ Đước); Trương Văn Nam (SN 1990) đều trú tại TP.Hải Phòng về tội "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước".

Ngoài ra, phía công an còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội "Trốn thuế".

Liên quan đến vụ án trên, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi nhận tiền chạy án cho một số người của ông Đỗ Hữu Ca.

Ông Ca từng làm việc tại Công an huyện Thủy Nguyên, rồi giữ chức Trưởng phòng tham mưu Công an Hải Phòng. Tháng 7.2010, ông làm Giám đốc Công an Hải Phòng và nghỉ hưu sau 9 năm tại vị.

Bài liên quan
Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng
Ngày 18.2.2023, nguồn tin riêng cho biết, ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng vừa bị tạm giữ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị đình chỉ sinh hoạt đảng