Một nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học Keio (Nhật) lại chế tạo một robot để giúp người già giữ thăng bằng.

Nhà khoa học Nhật Bản phát triển ‘đuôi’ giữ thăng bằng cho người già

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 17/08/2019, 17:44

Một nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học Keio (Nhật) lại chế tạo một robot để giúp người già giữ thăng bằng.

Thiết bị tên Arque có hình dáng mô phỏng một chiếc đuôi dài 1m mà các loài động vật dùng để giữ thăng bằng lúc chạy nhảy hay leo trèo. Nhà nghiên cứu Junichi Nabeshima cho biết: “Chiếc đuôi hoạt động như con lắc. Khi chúng ta nghiêng về một hướng thì nó nghiêng sang hướng ngược lại”.

Nhờ sở hữu bốn khối cơ nhân tạo cùng động cơ khí nén nên Arque có thể chuyển động sang 8 hướng khác nhau. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu vẫn tìm cách khiến thiết bị linh hoạt hơn. Ngoài giúp đỡ người già thì họ còn muốn ứng dụng Arque vào công nghiệp: giúp công nhân khiêng vác vật nặng giữ thăng bằng.

Chiếc đuôi hoạt động như con lắc - Ảnh: MSN

Nhật Bản là quốc gia đứng đầu trong nỗ lực tìm ra các biện pháp để giữ cho lực lượng lao động trong nước (đang dần già hóa) làm việc hiệu quả hơn.

Song song với việc bổ sung thêm lao động nhập cư, quốc gia Đông Bắc Á này còn tập trung phát triển nhiều giải pháp công nghệ nâng cao năng suất.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà khoa học Nhật Bản phát triển ‘đuôi’ giữ thăng bằng cho người già