Trong lúc 2 nhân viên của Điện lực Tân Bình là Đỗ Huỳnh Thanh và Hồ Thành Thịnh đến địa chỉ 1278 Trường Sa để thông báo cắt điện vì nơi đây đã quá hạn đóng tiền theo quy định thì một người từ trong quán cà phê Tùng tại địa chỉ trên xông ra hành hung khiến anh Thanh phải đi cấp cứu.

Nhân viên điện lực bị đánh dã man khi đến thông báo cắt điện

Ngọc Thạnh | 11/10/2018, 16:33

Trong lúc 2 nhân viên của Điện lực Tân Bình là Đỗ Huỳnh Thanh và Hồ Thành Thịnh đến địa chỉ 1278 Trường Sa để thông báo cắt điện vì nơi đây đã quá hạn đóng tiền theo quy định thì một người từ trong quán cà phê Tùng tại địa chỉ trên xông ra hành hung khiến anh Thanh phải đi cấp cứu.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 11.10, theo chỉ đạo của Công tyĐiện lực Tân Bình, 2 nhân viên nói trên đến địachỉ 1278 Trường Sa, phường 3, quận Tân Bình thông báo tạm ngưng cung cấp điện do nơi nàyđã quá hạn thanh toán tiền sử dụng điện theo quy định (khoảng hơn 2 tháng).

Sau khi anh Đỗ Huỳnh Thanh thông báo đến đại diện khách hàng sử dụng điệnthì một nam thanh niên từ trong quán cà phê Tùng bất ngờ cầm gậy đánh golf xông ra, hành hung. Anh Thanh bị đánh dã man, trọng thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, do vết thương quá nặng, được chuyển tớiBệnh viện Tai mũi họng TP.HCM để cấp cứu. Kết quả, anh Thanh bị gãy sống mũi, mắt cũng bị thương nặngcó nguy cơ mùmắt.

Anh Đỗ Huỳnh Thanh, nhân viên Điện lực Tân Bình bị hành hung khi đến thông báo ngưng cấp điện cho khách hàng.

Trong lúc cấp cứu tại viện, anh Thanh xin được về Công an phường 3, quận Tân Bình trình báo vụ việc để phục vụ việc lấy lời khai. Hiện vụ việc đang được Công an phường 3 thụ lý giải quyết.

Hiện trường vụ việc còn vết máu sau khi anh Thanh bị hành hung

Trao đổi với mộtlãnh đạo Điện lực Tân Bình, phóng viên được biết “công việc của nhân viên điện lực đều thực hiện đúng theo quy định của Tổng công ty Điện lực TP.HCM và quy định của pháp luật. Khi khách hàng quá hạn đóng tiền,công ty đã gửi đầy đủ các thông báo theo quy định rồi mới tiến hành đến tận nơi để thông báo ngừng cấp điện. Tình trạng nhân viên điện lực bị làm khó dễ khi đến thu phí sử dụng điện hoặc gửi các thông báo liên quan đến việc ngừng cấp điện diễn ra rất thường xuyên, gây rất nhiềukhó khăn cho Điện lực Tân Bình trong công tác quản lý. Do đó, rất mong cơ quan chức năng cácđịa phương phối hợp hỗ trợ Điện lực Tân Bình để công nhân viên an tâm làm tròn nhiệm vụ”.

Tin, ảnh: Kiều Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhân viên điện lực bị đánh dã man khi đến thông báo cắt điện