Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang có ý định tăng cường vai trò nhà cung cấp  cơ sở hạ tầng và tài chính ở châu Á của Nhật Bản với các chương trình cho vay bằng đồng yen nhằm mở rộng hoạt động xuất khẩu cơ sở hạ tầng sang các nền kinh tế mới nổi.

Nhật Bản 'bật đèn xanh' giúp phát triển cơ sở hạ tầng ở châu Á

Một Thế Giới | 22/11/2015, 12:01

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang có ý định tăng cường vai trò nhà cung cấp  cơ sở hạ tầng và tài chính ở châu Á của Nhật Bản với các chương trình cho vay bằng đồng yen nhằm mở rộng hoạt động xuất khẩu cơ sở hạ tầng sang các nền kinh tế mới nổi.

Động thái này được xem là thể hiện vị thế quốc gia của Nhật Bản trước Ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng. Ngân hàng này cũng được đánh giá là đang cạnh tranh với một số thể chế tài chính hiện có như Ngân hàng phát triển châu Á (ADB).

Phát biểu bên lề cuộc họp Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Kuala Lumpur (Malaysia), ông Abe khẳng định Nhật Bản và Ngân hàng phát triển châu Á sẽ xem xét khoản trợ giúp trị giá 110 tỉ USD vào cơ sở hạ tầng châu Á trong vòng 5 năm tới.

Trước đó, Nhật Bản đã từ chối tham gia AIIB trong khi các quốc gia như Anh, Pháp, Úc, Đức đã đăng ký để trở thành thành viên sáng lập.

Nhật Bản và Trung Quốc đang ganh đua nhằm tăng cường tầm ảnh hưởng chính trị của mình ở châu Á bằng cách trở thành nhà cung cấp cơ sở hạ tầng.

Theo ông Abe, châu Á có rất nhiều nhu cầu về cơ sở hạ tầng. Ông ước tính nhu cầu này có thể lên tới 100.000 tỉ yen/năm (tương đương 814 tỉ USD/năm).

Trong khi Trung Quốc là một thành viên của ADB thì Nhật Bản và Mỹ lại là những cổ đông lớn nhất và là những nhà lãnh đạo hàng đầu của tổ chức tài chính này kể từ khi nó được thành lập vào năm 1966

Định hướng của ông Abe là nhằm tăng cường vai trò như một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng của Nhật Bản bằng cách tập trung về chất lượng và an toàn, kết hợp với kỹ thuật tiên tiến nhất của Nhật Bản.

"Việc theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn về doanh số mà không có sự hỗ trợ sẽ không phải là con đường mà Nhật Bản thực hiện. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để chia sẻ công nghệ tinh vi và độ tin cậy của khách hàng với nhãn hiệu "Made in Japan", ông Abe cho biết.

Vào tháng trước, Trung Quốc đã giành được quyền xây dựng một tuyến đường sắt trị giá 5,5 tỉ USD ở Indonesia. Trong tuần này, Nhật Bản đã đồng ý cho Philippines vay 2 tỉ USD cho một dự án đường sắt. Đây được xem là khoản chi tiêu lớn nhất giữa hai quốc gia.
Tuyết Nhung (Theo Bloomberg)
Bài liên quan
Đề nghị Nhật Bản dùng vốn ODA hỗ trợ Việt Nam một số dự án quan trọng
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đề nghị Nhật Bản xem xét, hỗ trợ Việt Nam sử dụng nguồn vốn ODA thế hệ mới với một số dự án quan trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
14 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật Bản 'bật đèn xanh' giúp phát triển cơ sở hạ tầng ở châu Á