Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết nhiều cơ quan đại diện ngoại giao nước này thời gian gần đây nhận phải bưu kiện chứa chất bẩn từ động vật.

Nhiều cơ quan đại diện ngoại giao Ukraine bị khủng bố 'bom bẩn’

Cẩm Bình | 03/12/2022, 09:05

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết nhiều cơ quan đại diện ngoại giao nước này thời gian gần đây nhận phải bưu kiện chứa chất bẩn từ động vật.

Loạt bưu kiện trên được ngâm trong chất lỏng, có mùi lạ, được gửi tới Đại sứ quán Ukraine ở các nước Croatia, Hungary, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Tổng lãnh sự quán Ukraine tại Napoli (Ý), Krakow (Ba Lan), Brno (Czech). Đại sứ quán tại Tây Ban Nha thì nhận phải bom thư.

1d67c09a-d376-46f9-89d9-f53858cee6ee.jpg
Xe cứu hỏa cùng xe cảnh sát xuất hiện trong Đại sứ quán Ukraine ngày 2.12 - Ảnh: CNN

Đại sứ quán Ukraine tại Mỹ nhận thư chứa bản sao một bài báo chỉ trích Ukraine, thư gửi tới cùng thời điểm lẫn địa chỉ gửi với loạt bưu kiện ở châu Âu. Đại sứ quán Ukraine tại Vatican cũng bị làm ô uế.

Giới chức Ukraine đang hợp tác với chính quyền các nước điều tra vụ việc, tìm hiểu ý đồ đằng sau hành vi này. An ninh tại tất cả cơ quan đại diện ngoại giao đều được tăng cường.

uk00.jpg
Đại sứ quán Ukraine tại Tây Ban Nha được tăng cường an ninh - Ảnh: The New York Times

Dù chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng có thể chính Nga là chủ mưu hoặc đối tượng nào đó ủng hộ Nga cố gieo rắc nỗi sợ hãi.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều cơ quan đại diện ngoại giao Ukraine bị khủng bố 'bom bẩn’