Dự án có quy mô lớn nhất là đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà dài 4km, vốn đầu tư 4.800 tỉ đồng kết nối nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhiều công trình giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khởi công trong năm 2022

P.V | 06/01/2022, 13:33

Dự án có quy mô lớn nhất là đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà dài 4km, vốn đầu tư 4.800 tỉ đồng kết nối nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM dự kiến, trong năm 2022 sẽ khởi công nhiều dự án giao thông quan trọng quanh khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhằm đồng bộ với dự án Nhà ga T3.

tsn.jpeg
Toàn cảnh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Ảnh: Internet

Theo kế hoạch, năm 2022, Ban Giao thông sẽ khởi công 4 gói thầu, dự án khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình) gồm xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa (hạng mục hầm chui nút giao đường Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện); cải tạo đường Cộng Hòa từ hẻm số 2 đường Trần Quốc Hoàn đến đường Thăng Long (Q.Tân Bình).

Dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám thực hiện từ đoạn qua cổng doanh trại quân đội (giáp sân bay) đến đường Cộng Hòa, dài hơn 780m, rộng 22m.

Trong các dự án trên, đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình) vừa được UBND TP.HCM phê duyệt đầu tư cuối năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2021-2024.

Mục tiêu dự án là kết nối nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất với hệ thống giao thông đô thị của TP.HCM, qua đó cải thiện tình trạng giao thông khu vực xung quanh sân bay; từng bước phát triển mạng lưới đường bộ trên địa bàn quận Tân Bình.

Dự án có chiều dài tuyến khoảng 4km, điểm đầu tuyến giao đường Trần Quốc Hoàn - đường Phan Thúc Duyện; điểm cuối tuyến giao đường C12 - đường Cộng Hòa - đường Trường Chinh; mặt cắt ngang tuyến chính đáp ứng 6 làn xe.

Dự án cũng xây dựng 2 hầm chui tại nút giao thông đường Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn và nút giao đường Trường Chinh - đường Tân Kỳ Tân Quý.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông cho biết trong năm 2022, Ban Giao thông sẽ chú trọng đầu tư các dự án kết nối cửa ngõ thành phố như cải tạo Quốc lộ 22, Quốc lộ 50, nút giao An Phú và hai “điểm nóng” là sân bay Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái. Đặc biệt, dự án đường nối Trần Quốc Hoàn với Nhà ga T3 đang được gấp rút triển khai.

Theo ông Lương Minh Phúc, chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa.

Riêng các trục đường còn lại, Ban Giao thông đang phối hợp với địa phương để chuẩn bị khởi công cải tạo đường Hoàng Hoa Thám, đường Cộng Hòa, tạo sự đồng bộ trong khai thác các dự án trong khu vực sau khi hoàn thành.

Theo kế hoạch, trong năm nay, Ban Giao thông cũng sẽ trình phê điều chỉnh dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý (đoạn từ Lê Trọng Tấn đến Cộng Hòa); cải tạo đường Cộng Hòa từ hẻm số 2 đường Trần Quốc Hoàn đến đường Thăng Long; nâng cấp, mở rộng đường Trường Chinh (đoạn từ đường Cộng Hòa đến đường Âu Cơ, Q.Tân Bình).

Cùng với những dự án trong khu vực sân bay đã hoàn thành đưa vào sử dụng như cầu vượt trên đường Trường Sơn vào các nhà ga, cầu vượt nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm; cầu vượt ngã 5 (Q.Gò Vấp), Ban Giao thông đang nỗ lực thi công hoàn thành dự án cải tạo, mở rộng đường Hoàng Minh Giám (đoạn từ ranh công viên Gia Định đến đường Đào Duy Anh và đoạn vuốt nối đường Phổ Quang hiện hữu).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều công trình giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khởi công trong năm 2022