Ban Giám hiệu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã có công văn trả lời về việc 1 cán bộ kỹ thuật thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC (TP.Hà Nội) sử dụng bằng giả. Hiện anh này đang phụ trách kỹ thuật tại công trình xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng. Trước đó, anh chỉ là phụ hồ.

Nhờ bằng giả, từ phụ hồ “nhảy” lên cán bộ kỹ thuật

Một Thế Giới | 29/12/2015, 11:17

Ban Giám hiệu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã có công văn trả lời về việc 1 cán bộ kỹ thuật thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC (TP.Hà Nội) sử dụng bằng giả. Hiện anh này đang phụ trách kỹ thuật tại công trình xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng. Trước đó, anh chỉ là phụ hồ.

Theo đó, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội khẳng định không hề cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp cho ông Cao Đình Thanh (SN 1976, nguyên quán xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; đăng ký thường trú tại phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Ông Thanh hiện là cán bộ kỹ thuật của công trình Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
bang gia, Dai hoc Xay dung Ha Noi, benh vien San - Nhi Soc Trang 
Chân dung ông Thanh
Trước đó, các cơ quan báo chí nhận được thư tố giác của bạn đọc gửi đến phản ánh việc ông Thanh từng làm công nhân tại một số công trình xây dựng. Tuy nhiên, sau khi mua được tấm bằng giả dưới danh nghĩa Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cấp, ông Thanh bắt đầu nộp hồ sơ xin việc ở một số công ty xây dựng. Trong hồ sơ xin việc, ông Thanh khai nhận nghề nghiệp chuyên môn là “Kỹ xư xây dựng dân dụng và công nghiệp”.
Trong phần lý lịch trích ngang, ông Thanh thể hiện mình từng học tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội vào năm 1995, đến năm 1999 thì tốt nghiệp. Gửi kèm theo đơn xin việc, ông Thanh dùng bản photo bằng tốt nghiệp Trường ĐH Xây dựng Hà Nội có chứng thực. Mặc dù “giấu đầu” nhưng ông Thanh đã bị “lòi đuôi”, khi tấm hình dán trong tấm bằng giả ghi cấp năm 1999 nhưng không khác mấy so với hình ảnh hiện tại của ông.
Sau khi xin vào làm việc tại Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC (nhà thầu chính của công trình Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng), ngày 24.11.2014, ông Nguyễn Mạnh Hường (Phó tổng giám đốc UDIC) ký quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng. Theo đó, ông Thanh được phân công chức danh là “cán bộ kỹ thuật”. Quyết định này có gửi đến chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng tỉnh Sóc Trăng.
Gần 2 tháng trước, ông Thanh cũng là người gọi giang hồ đến dằn mặt các nhà thầu phụ đến Công trình Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng… đòi nợ, đồng thời ra lệnh cho ông Trần Duy Long (cũng là người của công trình) hành hung PV Báo Người lao động, khi anh này đang đứng ngoài công trình ghi nhận hình ảnh các nhà thầu phụ không vào được bên trong, do bị ông Thanh chỉ đạo bảo vệ khóa chặt cổng.
bang gia, Dai hoc Xay dung Ha Noi, benh vien San - Nhi Soc Trang
Công văn xác định ông Thanh chưa từng được trường cấp bằng
Chiều 28.12, trao đổi với PV qua điện thoại liên quan đến bằng cấp giả của ông Thanh, ông Nguyễn Mạnh Hường nói rằng sẽ gấp rút chỉ đạo cho bộ phận nhân sự của UDIC xác minh, làm rõ để có hướng xử lý đối với ông Thanh.
Ông Thanh khẳng định mình sử dụng bằng thật và yêu cầu đến gặp Ban giám hiệu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội để hỏi rõ. Trong khi đó, công văn của trường này đã khẳng định “Trường không cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp cho ông Cao Đình Thanh, sinh ngày 09.12.1976. Trong danh sách sinh viên đại học hệ chính quy được công nhận tốt nghiệp năm 1999 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cũng không có tên ông Cao Đình Thanh, ngày sinh 9.12.1976”.
Vũ Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Lập những kỳ tích ‘Điện Biên Phủ mới’ trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Thời gian tới, Thủ tướng cho rằng cần phấn đấu cao nhất để tiếp tục lập nên những kỳ tích "Điện Biên Phủ mới" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhờ bằng giả, từ phụ hồ “nhảy” lên cán bộ kỹ thuật