Dẫn đầu nhóm tàu là tàu tuần dương USS Antietam (CG-54) thuộc lớp Ticonderoga, ngay sau đó là sự xuất hiện của tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76).

Nhóm tàu sân bay Mỹ đến vịnh Đà Nẵng

P.V | 25/06/2023, 14:23

Dẫn đầu nhóm tàu là tàu tuần dương USS Antietam (CG-54) thuộc lớp Ticonderoga, ngay sau đó là sự xuất hiện của tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76).

Trưa 25.6, tàu sân bay USS Ronald Reagan đã vào vịnh Đà Nẵng, neo tại phao số 0, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam.

Trong khi tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76) neo lại ngoài khơi, hai tàu tuần dương USS Antietam (CG-54) và USS Robert Smalls (CG-62) cập cảng Tiên Sa để thăm TP Đà Nẵng.

tausanbaymy2.png
Đây là lần thứ 3 tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam - Ảnh: VTC

14g cùng ngày, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Quân khu 5, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng đón đoàn Hải quân Mỹ tại cảng Tiên Sa.

Trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày lần này, đoàn thủy thủ hải quân Mỹ sẽ có nhiều hoạt động giao lưu tại Đà Nẵng. Cụ thể, Đoàn Hải quân Mỹ sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Quân khu 5; biểu diễn âm nhạc, giao lưu thể thao, gặp gỡ sinh viên và thăm hỏi các trẻ em bất hạnh.

USS Ronald Reagan là tàu sân bay Mỹ được triển khai thường trực tại châu Á - Thái Bình Dương. Tàu có trọng tải 97.000 tấn, dài 333 m, thủy thủ đoàn khoảng 5.000 người. Tàu thuộc biên chế Hạm đội 7 hải quân Mỹ, có căn cứ chính tại quân cảng Yokosuka, Nhật Bản.

Đây là lần thứ 3 tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam, chuyến thăm lần này diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện.

Chuyến thăm đầu tiên diễn ra tháng 3.2018 với tàu sân bay USS Carl Vinson. Chuyến thăm thứ hai vào tháng 3.2020 với tàu sân bay USS Theodore Roosevelt nhân dịp kỷ niệm 25 năm Việt - Mỹ bình thường hóa quan hệ.

Trước đó, trong cuộc họp báo thường kỳ vào chiều 22.6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết về chuyến thăm của tàu USS Ronald Reagan đến Việt Nam lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện.

“Đây là hoạt động giao lưu hữu nghị thông thường, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”, bà Hằng nói.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhóm tàu sân bay Mỹ đến vịnh Đà Nẵng