Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sau 7 năm.

Thủ tướng lên đường thăm chính thức Trung Quốc và dự hội nghị WEF

Theo TTXVN | 25/06/2023, 14:08

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sau 7 năm.

Trưa 25.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu nước ta rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) từ ngày 25 đến ngày 28.6.2023 theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường và Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF Klaus Schwab.

Đoàn đại biểu chính thức cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham gia chuyến công tác có: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai.

thutuongthamtq.png
Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội sang thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và dự Hội nghị thường niên WEF - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sau 7 năm; là hoạt động gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo chủ chốt hai nước sau khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước khóa mới.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang duy trì xu thế phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 10.2022) đã tiếp động lực mạnh mẽ cho quan hệ hai nước.

Tin cậy chính trị Việt Nam – Trung Quốc được tăng cường; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư duy trì tăng trưởng. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới; kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 175 tỉ USD, chiếm 1/4 tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN.

Trong khi đó, Hợp tác giữa Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới tiếp tục phát triển tốt đẹp. Diễn đàn Kinh tế thế giới và cá nhân Giáo sư Klaus Schwab coi trọng, đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam. Hai bên hợp tác trong tư vấn chính sách vĩ mô, giảm rác thải nhựa, nông nghiệp bền vững, thu hẹp khoảng cách kỹ năng lao động, chuyển đổi số...

Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Thiên Tân do Diễn đàn Kinh tế thế giới phối hợp với Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tổ chức hàng năm, có quy mô lớn thứ hai sau Hội nghị thường niên tại Davos (Thụy Sỹ). Hội nghị này có chủ đề “Doanh nghiệp: Động lực của kinh tế toàn cầu" gồm hơn 100 phiên họp, thu hút nhiều nhà lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế tham dự.

Việc tăng cường hợp tác qua các chương trình, dự án và tham dự hội nghị của Diễn đàn Kinh tế thế giới, phối hợp tổ chức thành công một số sự kiện góp phần giúp Việt Nam thu hút đầu tư, quảng bá hình ảnh đất nước, tăng cường quan hệ với nhiều tập đoàn toàn cầu, cập nhật những xu thế mới, tư duy phát triển - quản trị tiên tiến.

Bài liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải phát triển tỉnh Ninh Thuận toàn diện, nhanh, bền vững
Sáng 28.4, dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo phải khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đưa Ninh Thuận phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng lên đường thăm chính thức Trung Quốc và dự hội nghị WEF