Lên Bà Nà-Núi Chúa ở Đà Nẵng ngắm cầu Vàng và triệu hoa tulip khoe sắc, về phố cổ Hội An cùng Hoa hậu Tiểu Vy rước Sắc bùa, nghe hát bài chòi, đến cố đô Huế xem lễ khai ấn đầu năm, thưởng thức pháo hoa tầm cao đón giao thừa tại TP.HCM... là những hoạt động độc đáo nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Những điểm đón Tết Kỷ Hợi độc đáo tại 3 miền Bắc-Trung-Nam

Hải Yến+ Tiểu Vũ | 02/02/2019, 13:53

Lên Bà Nà-Núi Chúa ở Đà Nẵng ngắm cầu Vàng và triệu hoa tulip khoe sắc, về phố cổ Hội An cùng Hoa hậu Tiểu Vy rước Sắc bùa, nghe hát bài chòi, đến cố đô Huế xem lễ khai ấn đầu năm, thưởng thức pháo hoa tầm cao đón giao thừa tại TP.HCM... là những hoạt động độc đáo nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Thành phố Hồ Chí Minh

Đúng đêmgiao thừa (4.2 dương lịch) TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm (thời gian kéo dài 15 phút) để mừngTết Nguyên đán Kỷ Hợi. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán năm nay ngoài các điểm bắn pháo hoa quen thuộc quen thuộc, TP HCM còn tổ chức bắn pháo hoa ở điểm mới tại tòa nhà Lanmark 81 tầng cao nhất Việt Nam.

Bắn pháo hoa đón năm mới tại TP.HCM

Các điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), Khu công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (quận 9), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược ở huyện Củ Chi, đường Đào Cử - Trung tâm hành chính huyện Cần Giờ, Khu công nghiệp Hiệp Phước ở huyện Nhà Bè và Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh.

Vui chơi giải trí tại cáccông viên

Trong dịp Tết Kỷ Hợi, nhiều công viên ởTP.HCM nhưĐầm Sen,Suối Tiên, Tao Đànsẽ diễn ra nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật vui chơi giải trong suốt dịp tết.

Công viên Văn hóaĐầm Sen từ ngày mùng 1 đến 10 Tết, vào buổi tối, tại đây sẽ diễn ra chương trình ca nhạc mừng xuân mới với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ngôi sao.

Nhiều hoạt động đón Tết Kỷ Hợi tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, khu du lịch Suối Tiên đã nâng cấp toàn diện cảnh quan và tưng bừng khai trương 3công trình mới để thu hút du khách. Trong đó khu Kỳ Hoa Thượng Uyển Cung là địa điểm sẽ thu hút nhiều người nhất. Đây có thể gọi là “thiên đường của mùa xuân” quy tụ hàng trăm loài kỳ hoa dị thảo đa dạng từ khắp nơi, du khách được thỏa thích chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa ngập tràn sắc màu, hòa quyện cùng vẻ đẹp thần tiên của các tiểu công trình: Lâu Đài Cổ Tích, Cổng Ngân Hà, Cầu Vồng Bách Hoa, Đồi Hoa Hạnh Phúc…

Thưởng thức nghệ thuật

Đêm nhạc miễn phí Vũ khúc mùa xuân diễn ra tại hồ Bán nguyệt (Q.7) vào lúc 18 giờ 30 ngày 4.2 (30 tết), kéo dài cho tới gần giao thừa. Vũ khúc mùa xuân có sự tham gia của các ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Đông Nhi, Uyên Linh, Hoàng Yến Chibi…với những ca khúc xuân quen thuộc nhưĐiệp khúc mùa xuân, Lời tỏ tình của mùa xuân, Đoản xuân ca…

Đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày khai mạc

Tại sân khấu phố đi bộ Nguyễn Huệ trong các ngày tết là chương trình Mừng xuân Kỷ Hợi với sự tham gia của nhiều nghệ sĩmúa thuộc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM, Đoàn ca múa nhạc Bông Sen biểu diễn

Từ tối mùng 1 đến mùng 10 Tết, tại sân khấu ca nhạc Trống Đồng (đường CMT8, Q.1) khán giả sẽ được thưởng thức chương trình ca nhạc hài kịch Xuân phát lộc phát tài với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Trường Giang, Tấn Beo, Kiều Oanh, Nhật Cường, Elvis Phương, Ngọc Sơn, Quang Hà, Vũ Hà, Nguyễn Phi Hùng, Quách Tuấn Du, Khánh Ngọc, Nhật Tinh Anh, Nguyễn Đình Vũ, Nam Cường, Mai Quốc Việt, Đình Phước…Chương trình tổ chức hằng đêm từ mùng 1 cho tới mùng 10 Tết.

Với khán giả yêu cải lương, từ mùng 2 đến mùng 5 Tết tại rạp Hưng Đạo, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang triển lãm sắp đặt đờn ca tài tử cải lương, biểu diễn miễn phí các tiết mục đờn ca tài tử trích đoạn các vở cải lương nổi tiếng.

Ngoài ratại khu vực đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế (Q.1) sẽ diễn ra Lễ hội Đường Sách từ ngày 28 đến mùng 4 Tết.

Hà Nội

Tại hồ Hoàn Kiếm, bắn pháo hoa và hỏa thuật; Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) kết hợp bắn pháo hoa tầm cao với tầm thấp và hỏa thuật; Công viên Thành tích Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) kết hợp bắn pháo hoa tầm cao với tầm thấp và hỏa thuật.

Tại đảo Tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn ở Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) kết hợp bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp; hồ Văn Quán (quận Hà Đông) kết hợp bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp; Thành cổ Sơn Tây kết hợp bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp.

24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Hà Nộigồm hồ Ngọc Khánh (quận Ba Đình), công viên hồ Đền Lừ (quận Hoàng Mai), Trung tâm thương mại Vincom (quận Long Biên), bán đảo hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa), công viên Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), công viên hồ điều hòa Nhân Chính (quận Thanh Xuân), cầu sông Pheo (quận Bắc Từ Liêm), khu đô thị 31ha thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm), Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh, sân vận động Quảng Oai (huyện Ba Vì), Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì… Tại các điểm bắn pháo hoa, Sở Văn hóa -Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao, cổ động tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân thủ đô.

Sự kiện chào xuân 2019 tại Bảo tàng Dân tộc học sẽ được tổ chức vào ngày 9 và 10.2.2019 trong khuôn viên bảo tàng. Đến với chương trình “Vui xuân Kỷ Hợi 2019 - Sắc thái văn hóa Bắc Giang”, bạn sẽ được trải nghiệm những món ăn đặc sản và những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc tỉnh Bắc Giang. Đây chắc chắn sẽ là địa điểm thú vị và bổ ích mà phụ huynh có thể đưa con trẻ đến vui chơi, tìm hiểu thêm về văn hóa dân tộc trong dịp đầu năm 2019.

Công viên Hồ Tây và“Hương sắc bốn mùa”

Hướng đến chủ đề “Hương sắc bốn mùa”, công viên Hồ Tây vào dịp Tết Kỷ Hợi sẽ được trang trí mô phỏng những nét văn hóa đặc trưng ở mỗi miền của đất nước vào 4 mùaxuân, hạ, thu, đông với thông điệp “Bốn mùa đều là mùa yêu thương và sum vầy”. Đến với công viên Hồ Tây vào dịp này, du khách sẽ được đắm mình trong sắc xuân của hoa đào, quất ngày tết; hay sắc hồng của hoa sen mùa hạ; hoa cúc của mùa thu hay trải nghiệm mùa đông ở vùng núi Tây Bắc…

Tại Công viên nước Hồ Tây sẽ diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn

Trong các ngày từ 5 đến 10.2, tại đây còn diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn như múa lân sư rồng, hát văn, hát quan họ, múa dân gian, ảo thuật, âm nhạc đường phố… hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách một không gian tết trọn vẹn. Đặc biệt, vào dịp này, giá vé vào công viên Hồ Tây sẽ giảm còn 40%.

"Nét xuân xưa” tại phố cổ Hà Nội

Chào đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật với chủ đề “Nét xuân xưa”. Các hoạt động tìm hiểu về Tết Việt và cách bài trí mâm cỗ cúng giao thừa hay nét đẹp ngày xuân của người Hà Nội sẽ diễn ra tại Ngôi nhà Di sản -87 Mã Mây.

Trung tâm Thông tin di sản phố cổ Hà Nội -28 Hàng Buồm sẽ diễn ra triển lãm 3 dòng tranh dân gian đặc sắc gồm: tranh Hàng Trống, tranh Đông Hồ và tranh Kim Hoàng. Bên cạnh đó, các hoạt động của chợ tết truyền thống Hàng Lược và các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống hứa hẹn sẽ tạo nên các địa điểm vui chơi và thưởng thức văn hóa ý nghĩa vào dịp Tết đến xuân về. Chương trình diễn ra từ ngày 20.1 đến 4.2.2019.

Hội chợ Tết ParkCity Hanoi: Lớn nhất khu vực Hà Đông

“Hội chợ Tết ParkCity - Xuân Kỷ Hợi 2019” là sự kiện quy mô lớn nhất khu vực Hà Đông dịp tết 2019. Với gần 100 gian hàng bày bán các thức quà truyền thống trong dịp tết và các món đồ thủ công mang đậm bản sắc dân tộc, sự kiện sẽ tạo điều kiện cho người dân gặp gỡ, giao lưu, mua sắm chuẩn bị đón xuân về.

Không dừng lại ở các gian hàng, sự kiện còn là nơi tái hiện đầy đủ bức tranh văn hóa dân gian Việt Nam thông qua những màn trình diễn nghệ thuật tiêu biểu của ba miền đất nước như hát chèo cổ, múa, hát đờn ca tài tử Nam bộ.

Ngoài ra, các em nhỏ cũng sẽ có cơ hội học làm những món quà tết truyền thống quen thuộc như bánh chưng, bánh dầy, nặn tò he hay làm phong bao lì xì. Sự kiện hứa hẹn sẽ là trải nghiệm thú vị và đem lại nhiều tiếng cười cho các gia đình.

Hội chợ mở cửa tự do vào ngày 19 và 20.1.2019 tại khu đô thị ParkCity Hanoi - Hà Đông.

Thành phố Đà Nẵng

Mừng xuân Kỷ Hợi,Đà Nẵng tổ chức hàng loạt sự kiện như bắn pháo hoa chào đón giao thừa vào tối 30 Tết. Triển lãm “Sắc xuân Kỷ Hợi 2019” cùng các hoạt động đón và tặng quà cho những vị khách xông đất đầu nămtại Bảo tàng Mỹ thuật (từ ngày 22.1 đến ngày 14.2). Chương trình “Lộc xuân đầu năm” 2019 tại Bảo tàng Đà Nẵng (5.2).

Đường hoa Đà Nẵng dọc theo bờ sông Hàn

Đặc biệt, tại khu vực phía tây cầu Rồng, Đường hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 của Đà Nẵng sẽthu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.Điểm nhấn đặc biệt của đường hoa năm nay là mô hình cầu Vàng nổi tiếng trên đỉnh Bà Nà. Mô hình này có kích thước bằng 1/4 kích thước của cầu thật, được trang trí bằng hoa và cây xanh.

Mô hình cầu Vàng ở đường hoa được làm với kích cỡ bằng 1/4 cầu Vàng thật ở Bà Nà, chiều dài khoảng 40m tại Đường hoaĐà Nẵng

Từ ngày 10.2 khu du lịch Bà Nà Hills sẽ diễn ra Lễ hội hoa tulip trên đỉnh Núi Chúa với sự sắp đặt hơn 1 triệu đóa hoa mang tên Lễ hội mùa xuân.

Từ ngày 5 đến ngày 30.2 tại công viên Sun World Danang Wonders sẽ diễn ra lễ hội Lễ hội hoa xuân “Heo vàng gõ cửa”.

Tại Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn sẽ tổ chức lễ đón và tặng quà cho du khách đầu năm 2019.

Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Phiên chợ ngày Tết 2019 gồm các gian hàng ẩm thựccác hoạt động trải nghiệm làm bánh chưng, viết thư pháp, trò chơi dân gian tại công viên 29.3,xemcầu Rồng phun nước, phun lửa lúc 21 giờ; cầu sông Hàn quay...

Những người trẻ tuổi có thể tham gia vũhội đường phố được tổ chức từ 19 giờ 30 – 21 giờ 30 tạiđường Trần Hưng Đạo (từ đoạn đường Lý Nam Đế đến Triệu Việt Vương).

Cố đôHuế

Chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp các hình thức hoạt náo, bắn pháo hoa sẽ diễn ra từ 22 giờ đến 0 giờ 15ngày 4.2 tại quảng trường Ngọ Môn, công viên trung tâm thị trấn Tứ Hạ (TX. Hương Trà) và khu du lịch Laguna Lăng Cô.

Từ ngày mùng 1- 3 Tết, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí cho người dân tham quan với các hoạt động như lễ Hạ nêu, lễ Khai ấn tân niên, tặng chữ chúc xuân (mùng 7 Tết).

Các chương trình nghệ thuật phục vụ người dân và du khách trong những ngày tết như ca Huế, nghệ thuật tổng hợp vào lúc 19 giờ (từ ngày mùng 1 đến mồng 2 Tết); Lễ hội Huyền Trân tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân trong ngày mùng 8-9 Tết.

Tại di tích Thế miếu - Đại nội Huế sẽ diễn ralễ hạ nêu theo đúng phong tục xưa và tổ chức khai ấn đầu năm vào ngày mùng 7 Tết

Từ ngày mùng 2-4 Tết người dân và du khách có thể tham gia chương trình nghệ thuật, trò chơi dân gian tại sân khấu Bia Quốc học, công viên Thương Bạc, công viên Lý Tự Trọng, trung tâm các huyện, thị xã .Thả diều nghệ thuật tại công viên Phu Văn Lâu (mùng 2-3 Tết); vật Thủ Lễ ở huyện Quảng Điền (mồng 6 tháng giêng); vật làng Sình ở huyện Phú Vang (mùng 10 tháng giêng). Lễ hội Đu tiên xã Điền Hòa, huyện Phong Điền (mùng 2 Tết); du tiên Gia Viên, huyện Phong Điền (mồng 4 Tết); chợ phiên Quảng Ngạn (1-3 Tết); bài chòi thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ (1-4 Tết); đua ghe trãi trên sông Vực (mùng 9 tháng giêng); đêm thơ Nguyên tiêu (tối 14 tháng giêng).

Phố cổ Hội An

Điểm nhấn của Hội Tết Nguyên Đán năm nay là đoàn rước “Sắc bùa chúc xuân” sẽ diễu hành khắp các tuyến đường trong Khu phố cổ để mang may mắn đến cho mọi người và chương trình biểu diễu nghệ thuật “Hội đón giao thừa Kỷ Hợi 2019” vào lúc 22 giờ 30 đêm giao thừatại Vườn tượng An Hội với sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy cùng các nghệ sĩ Yukie, Kawamura Yui đến từ Nhật Bản.

Dịp Tết Kỷ Hợi, Hoa hậu Tiểu Vy sẽvề Hội An rước sắc bùa, đón giao thừa cùng gia đình

Cũng trong Hội Tết Kỷ Hợi, TP.Hội An sẽ tổ chức chương trình Giỗ tổ nghề mộc và Hội Làng Kim Bồng từ 7 giờ 30 ngày mùng 6 Tết. Phần “Lễ” và “Hội” trong hoạt động giỗ tổ sẽ được tổ chức theo đúng phong cách lễ hội của người Kim Bồng xưa với việc tái hiện lại không gian làng nghề được bài trí theo văn hóa dân gian địa phương cùng các hoạt động trình nghề: chạm trổ, đóng sửa tàu thuyền, dệt chiếu, đan thúng…

Ngoài ra trong dịp Tết Kỷ Hợi tại Hội An sẽ diễn ra chương trình ẩm thực chợ quê, hội hô hát bài chòi, đua ghe Đảo thủy đầu xuân, triển lãm ảnh “Tết Hội An, xưa và nay”...

Bài, ảnh: Dạ Thảo - Tiểu Vân
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những điểm đón Tết Kỷ Hợi độc đáo tại 3 miền Bắc-Trung-Nam