Sáng 4.9 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 20, khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024.
Theo dòng thời sự

Những điểm mới trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam

Lam Thanh 04/09/2024 10:53

Sáng 4.9 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 20, khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự thảo báo cáo chính trị đã báo cáo cấp có thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã cụ thể hóa thành đề án, kế hoạch và hướng dẫn cụ thể.

Ông Chiến cho biết dự thảo báo cáo chính trị đã được xin ý kiến rộng rãi trong và ngoài hệ thống mặt trận, báo cáo cấp có thẩm quyền xin ý kiến chỉ đạo. Tiểu ban văn kiện và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý. Đến nay cơ bản đã hoàn thiện.

chien-1.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Về nhân sự của đại hội, tiểu ban nhân sự và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bước đầu đã lập danh sách cụ thể. Đề án đã được trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến chỉ đạo chung.

Ban Thường trực và tiểu ban nhân sự đã chuẩn bị một bước cơ bản về nhân sự cơ quan chuyên trách của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia ủy ban, đoàn chủ tịch, ban thường trực. Tại hội nghị này xin ý kiến đoàn chủ tịch để tiếp thu, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo để trình đại hội.

Về nghiên cứu sửa đổi điều lệ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tiểu ban đã chỉ đạo nghiên cứu kỹ lưỡng, tổng kết thực tiễn, đề xuất sửa đổi 3 nội dung trong điều lệ để phù hợp với các quy định mới, đáp ứng yêu cầu thực tế, nâng cao thực chất vị thế, chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nêu ý kiến tại hội nghị, ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng dự thảo báo cáo chính trị cần bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết số 43-NQ/TW và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

"Bám sát những nội dung nghị quyết đã nêu, dự thảo báo cáo chính trị cần đánh giá những kết quả đạt được và phương hướng trong nhiệm kỳ mới. Thực tế cho thấy, đến thời điểm này cương lĩnh còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội", ông Huỳnh Đảm kiến nghị.

chien-3.jpg
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 20, khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024

Ông Huỳnh Đảm cũng cho rằng đối với nhân sự trong nhiệm kỳ cần làm rõ vị trí của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam ở cấp huyện, cấp xã để mỗi người sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ mà cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tin tưởng giao phó.

4 điểm mới trong dự thảo báo cáo chính trị

Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trình bày tờ trình xin ý kiến về nội dung một số dự thảo văn bản trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Hà cho hay quá trình xây dựng, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị được tiến hành bài bản, công phu, khoa học, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, nhiều bước, nhiều vòng qua các lần dự thảo và đã nhận được hàng nghìn lượt ý kiến tham gia.

Theo đó, dự thảo báo cáo chính trị có 4 điểm mới.

Thứ nhất, bổ sung đánh giá kết quả thực hiện một số nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thể hiện trách nhiệm, sự sáng tạo, kịp thời của hệ thống mặt trận, chưa được đề ra trong nội dung Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 như: Tham gia phòng chống đại dịch COVID-19; triển khai đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên; xây dựng, xuất bản cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thứ hai, bổ sung nội dung nhận định, đánh giá khái quát quá trình 40 năm đổi mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo đường lối của Đảng.

chien-2.jpg
Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo tại hội nghị

Thứ ba, xây dựng phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2024-2029 theo hướng cụ thể, chi tiết, khả thi, đồng thời, bổ sung một số chỉ tiêu của nhiệm kỳ theo hướng định lượng rõ rệt.

Thứ tư, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 6 chương trình. Trong đó, tiếp tục kế thừa và phát huy 5 chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, bổ sung chương trình mới: Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Việc xây dựng chương trình mới nhằm thực hiện yêu cầu hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn khu dân cư, được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã trình bày tờ trình xin ý kiến về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung điều 12. Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, cộng tác viên nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu và sự cần thiết thành lập tổ tư vấn ở cấp xã hiện nay, đồng thời bảo đảm sự logic với nội dung các quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này.

Trong thực tế đến nay có đã có 43/63 tỉnh thành thành lập được tổ tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã. Hiện chỉ còn 20 tỉnh thành chưa thành lập tổ tư vấn ở cấp xã.

Ngoài ra, sửa đổi bổ sung điều 15 về chế độ họp của Ủy ban MTTQ Việt Nam từ 1 lần/năm thành 2 lần/năm để phù hợp với việc thông tin, báo cáo và định hướng, cho ý kiến kịp thời đối với các hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài liên quan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp Bộ Chính trị chỉ đạo việc khắc phục hậu quả bão số 3
Chiều 9.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp chỉ đạo việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng đề nghị thành viên chính phủ 'mỗi người làm việc bằng hai'
Thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ "mỗi người làm việc bằng hai", khẩn trương ổn định đời sống và sản xuất; tạo công ăn việc làm, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những điểm mới trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam