Đưa cây xanh vào không gian sống luôn là ý tưởng tuyệt vời giúp không gian sống trở nên đẹp và “xanh” hơn. Bạn có thể nhận thấy xu hướng này trong nhiều ngôi nhà hiện đại.

Những loại cây xanh trồng trong nhà có hình dáng khiến bạn không tin là thật

thyhang | 28/02/2017, 11:50

Đưa cây xanh vào không gian sống luôn là ý tưởng tuyệt vời giúp không gian sống trở nên đẹp và “xanh” hơn. Bạn có thể nhận thấy xu hướng này trong nhiều ngôi nhà hiện đại.

Cây xanh vốn dĩ sống ngoài trờ, ngoài thiên nhiên và không phải loại cây nào cũng có thể sống được trong môi trường không có ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, có một số loại cây mang hình dáng kỳ lạ vẫn có thể sống tốt mà không cần đất.

Cây cỏ xoắn có tên Cyrtanthus smithiae giống như một mái tóc xoăn được nhuộm xanh cầu kỳ có cùng họ với Albuca and Trachyandra, cũng có xuất xứ ở Nam Phi. Loài cây có hình dáng kỳ lạ này rất phát triển trong môi trường ngoài trời
Bắt nguồn từ vẻ ngoài kỳ lạ, giống chiếc ô hoặc bánh Donuts, đây còn được gọi là cây chiếc ô. Loại cây này có cách chăm sóc giống cây sống đời. Loại cây cảnh độc đáo này phát triển cao tới 6 inch thì nở hoa, hoa của chúng cũng tựa hoa của cây sống đời
Loại cây này cùng họ với xương rồng, khá giống với những cây xương rồng cảnh được bán rất nhiều trên các xe đẩy ở Sài Gòn hoặc trong các tiệm cây cảnh. Tuy nhiên, loại cây trong hình này hoàn toàn không có gai. Với đường kính 6-15cm và hình thù, màu sắc dễ thương người ta gọi đây là cây "Quả bóng". Loại cây này được trang trí trên bàn hoặc trên các kệ, giá đỡ...
Cây ổ rồng, một loại cây có hình dáng giống sừng hươu, cùng họ với dương xỉ. Loài cây này cũng khá phổ biến ở Việt Nam, chính vì hình dáng lạ kỳ và người ta thường được trang trí cây ổ rồng trên các bức tường
Loài cây này được gọi là cây Giao. Cây lúc nhỏ màu xanh nhưng sau đó ngọn chuyển sang màu đỏ trông đẹp mặt. Loại cây này thích hợp để bạn trang trí ở góc nhà
Đây là loại cây xương rồng mini như một bông hoa lớn với nhiều búp nhỏ mong nước. Loại cây này thích hợp để chưng trên bàn. Nếu trồng xương rồng mini, vì thân đã "mọng nước" nên bạn chỉ cần tưới ở quanh gốc cây mà thôi.
Cây xương rồng sao biển thích hợp trồng trong các khu vườn sỏi đá. Cây có hình dáng khá kỳ lạ bởi những chiếc lá xếp vào nhau.
Đây là cây chuỗi ngọc rất nhiều ở VN. Bạn có thể tìm thấy cây chuỗi ngọc trong các tiệm bán cây cây cảnh. Loại cây này dễ trồng và không cần tưới nhiều nước. Ở trong nhà hoặc ngoài ban công, bạn có thể trang trí trong các chiếc chậu nhỏ hoặc treo, thân cây đổ xuống trông rất đẹp mắt.
Thoạt nhìn, bạn sẽ thấy cây tựa như những cây hương đang cắm trên chiếc bình sỏi nhưng đây chính là loại cây kỳ lạ có tên Trachyandra, cùng họ với Cyrtanthus smithiae. Loại cây có xuất xứ từ Cape Town, Nam Phi, đã được các nhà làm vườn đưa vào trồng trong nhà.
Loại cây không khí này không cần đất hay chất dinh dưỡng mà chỉ chỉ cần phun sương là đủ. Loại cây này được trang trí theo kiểu treo thì rất đẹp, tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý để cây trong môi trường có ánh sáng nhẹ, gần cạnh cửa sổ hoặc các bức tường có ánh sáng tự nhiên hắt vào
Nhật Hạ (Tổng hợp)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những loại cây xanh trồng trong nhà có hình dáng khiến bạn không tin là thật