Nghệ sĩ gạo cội người Ý Paolo Roversi ‘tái sinh’ nàng Juliet từ chuyện tình ‘Romeo và Juliet’ từ ống kính máy ảnh, qua bộ lịch phong cách gợi cảm nổi tiếng Pirelli. Tuy nhiên lần này, mỹ nhân trong tấn bi kịch của Shakespeare, hóa thân bởi những sao nữ LGBT và đa sắc tộc, lại đem đến ấn tượng quyến rũ lạ kỳ.

Những ‘nàng Juliet’ gợi cảm khác lạ trong bộ ảnh lịch Pirelli 2020

nhu y | 25/12/2019, 21:01

Nghệ sĩ gạo cội người Ý Paolo Roversi ‘tái sinh’ nàng Juliet từ chuyện tình ‘Romeo và Juliet’ từ ống kính máy ảnh, qua bộ lịch phong cách gợi cảm nổi tiếng Pirelli. Tuy nhiên lần này, mỹ nhân trong tấn bi kịch của Shakespeare, hóa thân bởi những sao nữ LGBT và đa sắc tộc, lại đem đến ấn tượng quyến rũ lạ kỳ.

          

Ở dự án ảnh lịch ‘Looking for Juliet’ năm 2020 của Pirelli, nhiếp ảnh giả Roversi phác họa chân dung nhân vật bằng dàn mốt nổi bật, gồm nhóm nữ minh tinh thuộc cộng đồng LGBT và người mẫu da màu, với mục đích ‘phá bỏ’ định kiến bấy lâu về hình mẫu Juliet cổ điển.

Roversi chia sẻ, ‘Looking for Juliet’ thể hiện sự trãi nghiệm trước chủ đề tình yêu và vẻ đẹp. ‘Cuộc tìm kiếm nàng thơ’ dẫn dắt ông tới Juliet, người phụ nữ sẵn lòng đấu tranh, thậm chí hy sinh, vì đức tin.

Claire Foy

Roversi lựa chọn 8 người mẫu và diễn viên nữ cho dự án ảnh, dựa vào những tiêu chí ông mường tượng đã làm nên cá tính Juliet: nữ tính, quyến rũ, ngọt ngào nhưng không kém phần mạnh mẽ. 

Kristen Stewart

Mia Goth

“Tôi không chỉ muốn chọn những người đẹp ‘ăn ảnh’”, Roversi cho biết. “Tôi tìm kiến những cô gái thể hiện chân thật cá tính, dấu ấn lẫn cảm nhận độc lập riêng,… giống như Juliet”.

Dàn mẫu đa sắc tộc xuất hiện trước ống kính Roversi có minh tinh người Anh, Emma Watson - người đang gây sức hút với chiến dịch đấu tranh bình đẳng giới. Bên cạnh đó là Indya Moore, siêu mẫu chuyển giới đầu tiên trên thế giới cộng tác cùng một hãng thời trang lớn danh tiếng.

Emma Watson

Li Yuchun

Số còn lại gồm toàn những cái tên tài năng: nữ diễn viên Kristen Stewart, Yara Shahidi, Mia Goth, Claire Foy, nhạc sĩ gốc Hoa Li Yuchun và ca sĩ người Tây Ban Nha, Rosalía.

Với ‘Looking for Juliet’, mỗi người đẹp biểu trưng một ‘mảnh ghép’ khác nhau nơi tính cách Juliet, mô tả thông qua góc máy đầy mỹ cảm của Roversi, một trong những nhiếp ảnh gia thời trang đáng kính nhất hiện nay.  

 Indya Moore

Yara Shahidi

Rosalía

Roversi nổi tiếng hơn cả bởi những shot hình đơn sắc, cùng thủ thuật sử dụng ánh sáng độc đáo, giúp nhấn mạnh nét đặc trưng nơi từng chủ thể, trên hàng loạt dự án ảnh đã được triển lãm toàn cần.

Series ảnh đẹp thuộc bộ lịch Pirelli, vốn khởi nguồn tại Ý từ năm 1964, được biên soạn chỉnh chu dưới dạng sách ảnh chân dung, phát hành kèm một phim ngắn. Hai ấn bản được thực hiện ở Paris và Verona (miền Bắc nước Ý), 2 thành phố đồng thời là bối cảnh trong vở kịch lịch sử kinh điển ‘Romeo và Juliet’.

 Dàn mỹ nhân Hollywood trong hậu trường ‘Looking for Juliet’ cạnh nhiếp ảnh gia Roversi (Ảnh: Harper s Bazaar UK)

Câu chuyện về đôi tình nhân xấu số Romeo và Juliet đến nay vẫn giữ nguyên không ít dấn ấn đương đại -- mối ràng buộc gia đình, ý niệm nữ quyền, sự xung đột văn hóa.

“Tôi nghĩ chúng ta luôn có thể liên tưởng điều gì đó khi nghĩ về Juliet”, Roversi bày tỏ. “Trong mỗi phụ nữ, luôn tồn tại một ‘nàng Juliet’”.

Như Ý (tin, ảnh: CNN, Pirelli)  

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những ‘nàng Juliet’ gợi cảm khác lạ trong bộ ảnh lịch Pirelli 2020