Vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ như Haruki Murakami, Phillip Roth... nam ca sĩ gạo cội người Mỹ đã được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển vinh danh giải thưởng Nobel Văn học 2016 vì "đã sáng tạo ra những cách biểu đạt thơ ca trong truyền thống âm nhạc Mỹ".

Nobel văn chương 2016: Tôn vinh Bob Dylan

chi thien | 13/10/2016, 18:18

Vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ như Haruki Murakami, Phillip Roth... nam ca sĩ gạo cội người Mỹ đã được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển vinh danh giải thưởng Nobel Văn học 2016 vì "đã sáng tạo ra những cách biểu đạt thơ ca trong truyền thống âm nhạc Mỹ".

Cách đây vài phút, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố Bob Dylan chính làngười chiến thắng cho giải Nobel Văn học năm nay. Đây là một kết quả hoàn toàn bất ngờ nếu so sánh với nhữngdự đoán trước giờ G. Theo nhà cái Ladbrokes, Ngugi wa Thiong'o mớilà người có tỷ lệ cá cược cao nhất với 7/2, theo sau là Haruki Murakami và Adonis Syria với 6/1. Trong khi đó, Bob Dylan chỉ dừng ở 16/1, tăng từ 50/1 ở tuần trước.

Sara Danils - người phát ngôn của Viện Hàn lâm - đã miêu tả Dylan là "một ví dụ tuyệt vời cho việc tự tái tạo bản thân trong 54 năm qua". Bà còn nhận xét ca khúcBlonde on Blondelà một ví dụ tuyệt vời cho cách thứcBob Dylan áp dụng nhuần nhuyễn các giai điệu, âm thức cũng như tư duythông minhcủa ông.

Cùng với chiếc huy chương Nobel, Bob Dylan sẽ nhận phần thưởng trị giá 8 triệu krona Thụy Điển (khoảng 20,4 tỷ đồng).

Bob Dylan là người Mỹ thứ 259 giành giải Nobel, tính luôn tất cả các lĩnh vực và là người đầu tiên giành giải Nobel Văn học kể từ Toni Morrison vào năm 1993. Bà Sara Danils cũng nói thêm rằng mặc dù lựa chọn lần này có vẻ gây ra nhiều ngạc nhiên nhưng "nếu bạn nhìn lại quá khứ 5.000 năm với Homer và Sappho. Họ đã viết ra những vần thơ trác tuyệt được dùng cho việc biểu diễn. Và đó cũng là cách Bob Dylan đã làm. Trên thực tế, chúng ta vẫn đọc thơHomer và Sappho. Và chúng ta thích chúng".

Sinh năm 1941, Bob Dylan là một nghệ sĩ đa tài khi tham gia vào rất nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất, hội họa và viết văn. Ông được nhiều người đánh già là một biểu tượng cho nền văn hóa đương đại Mỹ với nhiều giải thưởng danh giá như 11 tượng vàng Grammy, 1 giải Oscar và1 giải Quả Cầu Vàng. Năm 2012, Bob Dylan nhận Huy chương Tự do của Tổng thống - giải thưởng danh giá nhất mà một người Mỹ có thể được vinh danh -cho những đóng góp của ông trong6 thập kỷ.

Chí Thiện
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nobel văn chương 2016: Tôn vinh Bob Dylan