Thời điểm này, nông dân Đồng Tháp, An Giang tất bật chăm sóc vụ hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Thời tiết những ngày cuối năm mát mẻ, hứa hẹn một vụ hoa Tết thắng lợi.

Nông dân Đồng Tháp, An Giang tất bật sản xuất vụ hoa Tết Nguyên đán 2023

Tô Văn | 08/12/2022, 09:59

Thời điểm này, nông dân Đồng Tháp, An Giang tất bật chăm sóc vụ hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Thời tiết những ngày cuối năm mát mẻ, hứa hẹn một vụ hoa Tết thắng lợi.

Tất bật chăm sóc hoa, kiểng vụ Tết

Đang tập trung cho vụ hoa, kiểng Tết Nguyên đán 2023, gia đình ông Lê Hữu Nghĩa (ngụ ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc) chuẩn bị hơn 12.000 chậu hoa.

Ông Nghĩa cho biết, để chuẩn bị vụ hoa Tết, gia đình đã đúc chậu, ủ đất và xuống giống hoàn tất cả các loại hoa...

“Tôi đang tập trung chăm sóc từng giai đoạn sinh trưởng của cây để đảm bảo hoa đạt chất lượng và nở đúng dịp Tết. Nhằm giới thiệu, quảng bá hoa, kiểng, tôi cũng chủ động vận dụng công nghệ thông tin thông qua các ứng dụng xã hội như: Zalo, Facebook”, ông Nghĩa cho biết.

2-hoa-khanh.jpg
Ông Lê Hữu Nghĩa (ngụ ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc) đang tập trung chăm sóc cho hoa, kiểng phục vụ Tết Nguyên đán 2023 - Ảnh: N.K

Tương tự, ông Trần Thanh Toản (ngụ khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc) cho rằng vụ hoa Tết năm 2023, gia đình ông đã trồng hoa ly, hồng, dạ yến thảo, cúc đồng tiền, dừa cạn, cát tường...

“Vào khoảng cuối tháng 8 dương lịch, tôi đã lên kế hoạch làm đất, chuẩn bị giống để gieo trồng. Hiện tại, thời tiết khá thuận lợi cho việc sản xuất hoa, kiểng. Để thích ứng với những trận mưa và giúp hoa nở đúng dịp Tết, tôi luôn chủ động việc tháo nước trong vườn để tránh ngập úng.

Ngoài ra, với việc giá nguyên liệu đầu vào tăng, tôi chủ động kết hợp với việc sử dụng các chế phẩm sinh học nhằm nâng cao sức đề kháng cho cây trồng và giảm chi phí sản xuất”, ông Toản nói.

1-hoa-khanh.jpg
Hiện tại, khoảng 100% thành viên của Hợp tác xã hoa, kiểng Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc đã xuống giống hoa, kiểng chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán 2021 với các chủng loại như: hồng, cúc đồng tiền, cúc Tiger, cúc Đài Loan - Ảnh: N.K

Theo ông Đặng Thanh Hải - Phó giám đốc Hợp tác xã hoa, kiểng Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc, hiện tại, khoảng 100% thành viên của đơn vị đã xuống giống hoa, kiểng chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán 2021 với các chủng loại như: hồng, cúc đồng tiền, cúc Tiger, cúc Đài Loan.

Thời gian qua, Ban giám đốc hợp tác xã thường xuyên tổ chức họp để chia sẻ kinh nghiệm sản xuất hoa, kiểng giúp thành viên rút tỉa kinh nghiệm cho vụ hoa Tết.

Nhằm đảm bảo cung ứng các giống hoa cho nông dân vụ Tết, Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị hơn 600.000 cây, tập trung 4 cây chủ lực gồm: hoa chuông (5 màu, dạng hoa kép), cây Đồng tiền (7 màu cơ bản), cây cúc (10 gống), cây Dạ yến thảo (7 giống).

Đến nay, Trung tâm đã cung ứng các giống hoa cúc đồng tiền, lan ý mỹ, cúc mini, dạ yến thảo, hoa chuông cho nông dân. Dự kiến đến tháng 11 sẽ hoàn tất việc cung ứng hoa Tết cho nông dân.

Thời quan qua, Trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao cũng nhân giống thành công 20 chủng loại bao gồm: cúc, hoa chuông, dạ yến thảo, Đồng tiền (cao và mini), nhân hoa, cúc họa mi, lan dendro, lan ngọc điểm gieo hạt, thạch thảo, lan ý, sống đời kép, vạn lộc, hoa hồng, dứa, cẩm chướng, phát tài, lưỡi hổ; Ngãi đen, Dâu tây, chuối già Nam Mỹ...

lang-hoa-an-thanh-xua-3.jpg
Làng nghề trồng hoa An Thạnh, xã Hòa An, người dân đang tất bật sản xuất vụ hoa Tết - Ảnh: Tô Văn

Còn tại An Giang, ông Nguyễn Ngọc Hiệp (ngụ xã Hòa An, huyện Chợ Mới) gắn bó với nghề trồng hoa Tết gần 30 năm nay.

Ông Hiệp chỉ thích trồng những loại ít ai trồng, để không bị dội hàng, mà giá lại cao. Với trên 1.000 mét vuông đất, gia đình ông trồng 5.000 – 7.000 chậu hoa các loại.

Trong khi đó, ông Trần Văn Năm (60 tuổi, ngụ xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới) cũng đang tất bật chăm sóc hơn 1.500 chậu cúc vạn thọ.

“Thời tiết năm nay khá thuận lợi cho việc sản xuất hoa, kiểng. Vì vậy, nếu trúng mùa hoa Tết, nông dân sẽ có tiền trang trải cuộc sống sau Tết”, ông Năm bộc bạch.

Làng nghề trồng hoa phát triển, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập

Theo Phòng Kinh tế TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, diện tích hiện xuống giống hoa kiểng phục vụ tết Nguyên đán năm 2023 đến nay được khoảng 20 ha, gồm cúc mâm xôi và hạnh; trong đó cúc mâm xôi khoảng 266.600 chậu.

Các loại còn lại dự kiến xuống giống vào giữa tháng 10 âm lịch. Dự kiến diện tích hoa kiểng phục vụ tết khoảng 100 ha, bao gồm các loại như cúc các loại, hồng các loại, mai, cát tường, vạn thọ, hạnh, lan…. tăng 40 ha so với năm 2022.

Ông Phạm Văn Dương – Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, xã Hòa An là một xã nằm ở phía đông nam huyện Chợ Mới.

Phía đông giáp với xã Hội An, phía tây giáp sông Hậu – TP.Long Xuyên. Phía nam giáp xã Bình Thành - thị trấn Lấp Vò - Đồng Tháp. Phía bắc giáp xã Hoà Bình.

Tổng diện tích tự nhiên 1.882 ha, xã có 6 ấp với 5.371 hộ, tổng số nhân khẩu 19.539 người (trong đó số hộ sống bằng nghề nông 1.875 hộ chiếm 35,4%).

“Nhìn chung, làng nghề trồng hoa An Thạnh, xã Hòa An đã có sự phát triển, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo ở nông thôn.

Diện tích trồng hoa ngày được mở rộng, thị trường tiêu thụ ngày một nhiều do đó cũng là điểm thuận tiện cho khách du lịch tham quan, du lịch, chụp ảnh lưu niệm.

Tuy nhiên, diện tích trồng hoa kiểng còn rãi rác, chưa được tập trung nhưng vẫn duy trì khách du lịch và hiện nay được địa phương quan tâm, mở rộng thêm ra cho những ấp trong xã”, ông Dương nói.

Cũng theo ông Dương, thời điểm này do ảnh hưởng của nguyên liệu đầu vào tăng cao như phân rơm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công chăm sóc nên ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập từ ngành hàng hoa kiểng vụ Tết Nguyên đán 2023.

“Do vậy, ngành chuyên môn đang vận động tuyên truyền người dân chuyển sang sử dụng phân hữu cơ, sử dụng phương pháp 4 đúng, hạn chế thấp nhất chi phí sản xuất hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023”, ông Dương nói.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
38 phút trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nông dân Đồng Tháp, An Giang tất bật sản xuất vụ hoa Tết Nguyên đán 2023