Đến hẹn lại lên, hiện nay nông dân tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương xuống giống gieo sạ vụ hoa Tết Nguyên đán 2023. Vụ hoa tết năm ngoái lãi cao nên năm nay nông dân rất phấn khởi, nhân rộng diện tích.

Nông dân Tiền Giang hối hả gieo trồng hoa đón Tết

Mỹ Tho | 09/09/2022, 12:24

Đến hẹn lại lên, hiện nay nông dân tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương xuống giống gieo sạ vụ hoa Tết Nguyên đán 2023. Vụ hoa tết năm ngoái lãi cao nên năm nay nông dân rất phấn khởi, nhân rộng diện tích.

z3707124227513_862d2cd2ed399f01c2e6b66be69b83b5.jpg
Nông dân Tiền Giang bắt đầu gieo trồng cho mùa hoa tết 2023 - Ảnh: Mỹ Tho

Hiện nay, nông dân tỉnh Tiền Giang đang tập trung gieo trồng vụ hoa Tết Nguyên đán. Đa số các loại hoa tươi đều trồng dưới ruộng, tập trung nhiều ở thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, các huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông.

Năm ngoái, do thời tiết thuận lợi nên người trồng hoa tết có lãi trên 40% so với tổng chi phí đầu tư. Do đó, vụ hoa tết năm nay tăng về số lượng. Tuy nhiên, vào đầu vụ liên tục xảy ra các đám mưa to nên đã gây thiệt hại một số diện tích hoa do ngập úng.

z3707124256749_e746bd5b433d308f53f96ba3db1c740c.jpg
Vườn ươm cúc mâm xôi ở Tiền Giang - Ảnh: Mỹ Tho

Ông Trương Văn Nhung, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng hoa Tết ở xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) chia sẻ: “Đầu vụ thì hoa cúc Hà Lan số lượng nhiều, các loại kia ít hơn. Về chủng loại thì cúc Hà Lan, vàng hè, mâm xôi, cát tường, vạn thọ... cả chục loại. Số lượng người trồng cũng vậy thôi, nhưng tăng số lượng giỏ. Cúc mâm xôi xuống giống rồi mà do đám mưa lớn kỳ rồi làm chết mấy mươi phần trăm. Năm rồi, ai trồng nhiều thì lãi nhiều, trồng ít lãi ít nhưng tính chung lãi khoảng 40%, thành công. Năm nay, mình trồng thì phấn khởi nhưng không biết tình hình tết năm nay thì sao. Khó khăn thì do mấy đám mưa bị chết, nước ngập quá. Năm nay giá giống không lên trong khi đó giá vật tư nông nghiệp quá đắt”.

z3707124234810_60a3435e05655a546fdc050d347038f8.jpg
Vô bầu cây hoa giống - Ảnh: Mỹ Tho

Hằng năm, nông dân tỉnh Tiền Giang trồng trên 1 triệu giỏ hoa tươi cung cấp thị trường dịp tết cổ truyền cho các địa phương trong và ngoài tỉnh. Do chất lượng cao và hoa trổ đúng dịp tết nên người trồng hoa có lãi gấp 2 - 3 lần so với chi phí đầu tư.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nông dân Tiền Giang hối hả gieo trồng hoa đón Tết