Theo số liệu Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố ngày 29.9, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng đầu năm 2016 ước tính tăng chỉ 5,93% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là ngành công nghiệp khai khoáng tiếp tục giảm sút và nông nghiệp tăng trưởng thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm trước.

Nông nghiệp kéo GDP xuống thấp

Trí Lâm | 29/09/2016, 13:58

Theo số liệu Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố ngày 29.9, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng đầu năm 2016 ước tính tăng chỉ 5,93% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là ngành công nghiệp khai khoáng tiếp tục giảm sút và nông nghiệp tăng trưởng thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong mức tăng 5,93% của toàn nềnkinh tế 9 tháng đầunăm nay, khu vực nônglâm nghiệp và thủy sản tăng 0,65%. Đây là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 6 năm gần đây, đóng góp 0,11 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Còn khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,5%, đóng góp 2,52 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,66%, đóng góp 2,55 điểm phần trăm.

Sự giảm sút của nông nghiệp cũng một phần đến từ thiên tai, tổng giá trị thiệt hại trong 9 tháng ước tính 10,5 nghìn tỉ đồng. Thiên tai,hạn hánvà tình trạngxâm nhập mặn cũng xảy ra nghiêm trọng tại một số khu vực, đặc biệt là ở các tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, khiến tỷlệ thiếu đói tăng hơn 15%.

Ngoài ra, thảm họa môi trường biển do Formosa xả thảixảy ra cuối tháng 4 tại 4 tỉnh miền Trung gây thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân địa phương. Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt các bộngành, địa phương liên quan khẩn trương xác định thiệt hại, xây dựng định mức bồi thường, hỗ trợ để người dân tại 4 tỉnh sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Báo cáo này cũng có phần tương đồng với báo cáo ngày27.9.2016 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khi dự đoánsự giảm sút của ngành nông nghiệp và khai khoáng trong nửa đầu năm nay khiến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam xuống còn 6,0% trong năm 2016 và 6,3% năm 2017.

Ông Eric Sidgwick,Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam cũng cho rằng hạn hán ở khu vực Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, cùng với giá cả hàng hóa toàn cầu thấp đã làm chậm nhịp tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm nay, nhưng các ngành khác có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Tổng cục Thống kê cũng cho biếttổng thu ngân sách nhà nướctừ đầu năm đến thời điểm 15.9.2016ướctính đạt665,2nghìn tỉ đồng, bằng65,6% dự toán năm. Tổng chi ngân sách nhà nước ướctính đạt819,4nghìn tỉ đồng, bằng64,4% dự toán năm. Trong đóchi đầu tưphát triểnđạt 130,2nghìn tỉ đồng, bằng51,1%;chi phát triển sự nghiệpkinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lýhành chính đạt 574,2nghìn tỉ đồng,bằng69,7%; chi trả nợ và viện trợđạt 109,8nghìn tỉ đồng, bằng70,8%.

Tính chung 9 tháng, Việt Nam cũng xuất siêu 2,76 tỉ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 14,38 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,14 tỉ USD.

Trí Lâm
Bài liên quan
Việt Nam ký nghị định thư nông nghiệp, thỏa thuận hợp tác bảo vệ môi trường với Trung Quốc
Bộ Nông nghiệp - Môi trường (NN-MT) ngày 15.4 đã ký các nghị định thư về xuất khẩu ớt, chanh leo, tổ yến, cám gạo sang Trung Quốc, cùng thỏa thuận hợp tác bảo vệ môi trường và địa khoa học.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại biểu tướng lĩnh tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh
4 giờ trước Sự kiện
Chiều 21.4, tại TP.HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt và nói chuyện thân mật với hơn 400 đại biểu là các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), điệp báo, biệt động Sài Gòn, du kích, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nông nghiệp kéo GDP xuống thấp