Sáng nay, 23.10.2017, NSƯT Minh Vương đã đến nhà tang lễ TP.HCM để tiễn biệt bà bầu Thu - người vợ mà ông đã ly dị 30 năm trước.
NSƯT Minh Vương tiễn biệt người vợ đầu - bà 'bầu Thu' về cõi vĩnh hằng
nguyen huy|23/10/2017, 10:49
Sáng nay, 23.10.2017, NSƯT Minh Vương đã đến nhà tang lễ TP.HCM để tiễn biệt bà bầu Thu - người vợ mà ông đã ly dị 30 năm trước.
Trong ánh mắt rất buồn, NSƯTMinh Vương cho biết: “Thời gian qua tôi bị bệnh thận nặng trong khi bà ấy còn rất khỏe. Tôi luôn nghĩ mình sẽ ra đi trước bà ấy. Vài tháng trước tôi nghe nói sức khỏe bà ấy sa sút, tôi vẫn nghĩ vì có tuổi nên xuống sức thôi. Nào ngờ bà ấy ra đi trước tôi”.
Vì sức khỏe vẫn còn chưa khỏe hẳn nên bác sĩ khuyên Nsut Minh Vương không được đến đám tang tránh bị vi- rút xâm nhập. Vì vậy, đến đám tang chia buồn nhưng không đứng từ xa khấn nguyện. Tuy nhiên, ông cho biết rằng ông rất đau buồn trước sự ra đi của bà, người đã sinh cho ông mấy người con.
Bà bầu Thu vốn là một doanh nhân rất thành công từ trước 1975. Sau khi kết hôn với NSƯTMinh Vương bà thành lập đoàn cải lương Việt Nam Minh Vương. Sau năm 1975, bà tiếp tục đầu tư mạnh vào các chương trình cải lương và phim ảnh. Tuy nhiên, vì không chịu đựng được nhiều bống hồng vây quanh nghệ sĩ Minh Vương khi ông đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, bà và ông có mâu thuẫn và chia tay.
Theo nghệ sĩ Minh Vương, kể từ khia chia tay, hai người không còn liên lạc với nhau. Lần gần nhất bà và NSUT Minh Vương gặp nhau trong đám cưới của con trai chính Nguyễn Minh Quốc Nam. "Dù không gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn còn giữ lại nhiều thiện cảm với vợ cũ. Bà rất mê cải lương và hết lòng với chồng con", ông nhớ lại.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Yên Bái (7.5.1945 – 7.5.2024), 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2024), tối 5.5, tại Quảng trường 19.8 trung tâm Km5, thành phố Yên Bái diễn ra Festival múa sạp “Rực rỡ sắc màu Tây Bắc” năm 2024.
Trong khuôn khổ chương trình nghệ sĩ lưu trú Villa Saigon, Viện Pháp tại TP.HCM giới thiệu tác phẩm tranh tường - Mural Art Vernissage của nghệ sĩ Ilana Pichon.
Ngày 6.5, Trường đại học Nam Cần Thơ (DNC) long trọng tổ chức lễ vinh danh 18 bác sĩ Việt Nam trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú Mỹ các năm qua, trong đó năm 2024 có đến 10 bác sĩ trúng tuyển chương trình đào tạo này.
Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình sáng 6.5 cho biết 4 tàu cá của ngư dân địa phương bị chìm do gặp lốc xoáy trên biển, hiện có nhiều ngư dân đang mất tích.
Zoe Du từng là nhân viên điển hình tại một Big Tech (hãng công nghệ lớn) ở Trung Quốc, làm việc nhiều giờ, 6 ngày một tuần. Có lần cô ngất xỉu trong văn phòng sau nhiều tuần làm việc đến 11 giờ đêm hàng ngày.
Tờ Kyiv Independent dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko ngày 5.5 cho biết các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng nước này khiến Kyiv thiệt hại hơn 1 tỉ USD. Ông cũng lưu ý sự tấn công vẫn tiếp tục nên thiệt hại sẽ tăng lên.
Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Yên Bái (7.5.1945 – 7.5.2024), 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2024), tối 5.5, tại Quảng trường 19.8 trung tâm Km5, thành phố Yên Bái diễn ra Festival múa sạp “Rực rỡ sắc màu Tây Bắc” năm 2024.
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.