Để thực hiện hành vi trộm cắp, bị cáo Hương nghiền nát 12 viên thuốc ngủ bỏ vào túi nylon, mang theo trong người, lợi dụng lúc không có ai nhìn thấy bỏ hết số thuốc ngủ vào nồi cơm điện nhà bà Liên.

Nữ osin trộm cắp, lĩnh án 7 năm tù

Hoàng Phúc | 27/01/2018, 11:19

Để thực hiện hành vi trộm cắp, bị cáo Hương nghiền nát 12 viên thuốc ngủ bỏ vào túi nylon, mang theo trong người, lợi dụng lúc không có ai nhìn thấy bỏ hết số thuốc ngủ vào nồi cơm điện nhà bà Liên.

TAND tỉnh Khánh Hòa ngày 26.1 đã bác kháng cáo, phạt bị cáo Trần Thị Hương (SN 1971, trú thôn Tân Đức Tây, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) 7 năm tù về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Hương làm thuê tại quán nhậu Cây Mận (thuộc tổ dân phố Phú Lộc Đông 3, TT.Diên Khánh, H.Diên Khánh) do bà Phạm Thị Liên làm chủ. Trong thời gian giúp việc, Hương thấy bà Liên có nhiều tài sản nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Hương đã mua 12 viên thuốc ngủ ở 3 tiệm thuốc tây khác nhau tạithị trấn Diên Khánh mang về cất giấu trongphòng trọ (thuộc tổ dân phố Phú Lộc Đông 1).

Ngày 25.7.2017, Hương nghiền nát 12 viên thuốc ngủ bỏ vào túi nylon, mang theo trong người, lợi dụng lúc không có ai nhìn thấy bỏ hết số thuốc ngủ vào nồi cơm điện nhà bà Liên. Sau khi làm việc xong, Hương không về phòng trọ mà ngủ lại quán. Tối cùng ngày, bà Liên và 2 cháu là Nguyễn Gia Kỳ, Đào Hữu Thiên ăn cơm xong thì thấy mệt, buồn ngủ nên đi ngủ sớm. Nửa đêm về sáng26.7.2017, Hương dậy đến cạnh giường bà Liên, thấy bà đã ngủ, Hương lấy 1 ví da để cạnh bà, tìm trong ví lấy chìa khóa mở tủ lấy 1 ví khác. Quan sát thấy bà Liên ngủ say, Hương bèn tháo 1 lắc vàng bà Liên đeo trên tay rồi đi về phòng trọ. Trên đường đi, Hương lấy tiền trong 2 chiếc ví rồi vứt ví xuống sông. Về phòng trọ, Hương đếm số tiền lấy được là 24,5 triệu đồng.

Hương đi xe taxi về xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh nói Phan Thị Ân (con của Hương) chở đến tiệm vàng để mua vàng trả cho Ân. Khi đến tiệm vàng, Ân đứng bên ngoài còn Hương mang chiếc lắc vàng vào trong tiệm bánđược 30 triệu đồng, Hương mua lại 3 chiếc nhẫn vàng 96% (1 chỉ/nhẫn), 1 sợi dây chuyền. Sau đó, Hương mua 1 nhẫn vàng kiểu tại tiệm vàng khác, mua 2 tủ gia dụng, trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tại cơ quan điều tra, Hương đã khai nhận hành vi phạm tội, nộp lại 300.000 đồng (số tiền chưa tiêu xài hết). Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị cướp là 57.357.550 đồng.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận địnhhành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân mà còn gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương… nên đã bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm7 năm tù.

Hoàng Phúc
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ osin trộm cắp, lĩnh án 7 năm tù