Khoảng 11 giờ 16 trưa nay 5.8, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy tại đường Võ Văn Kiệt (đoạn cuối đường Nguyễn Khoa Chiêm, P.An Tây, TP.Huế) khiến một nữ sinh thiệt mạng.

Nữ sinh Huế tử nạn dưới bánh xe ben chở đất

Lê Đình Dũng | 05/08/2017, 15:18

Khoảng 11 giờ 16 trưa nay 5.8, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy tại đường Võ Văn Kiệt (đoạn cuối đường Nguyễn Khoa Chiêm, P.An Tây, TP.Huế) khiến một nữ sinh thiệt mạng.

Nạn nhân là Trần Thị Minh Trang, 22 tuổi, trú ở khu vực 2, P.An Đông, TP.Huế.

Vào thời điểm nói trên, ô tải mang biển số 73C - 010.68 (thuộc Công ty TNHH thương mại và xây dựng tổng hợp Thuận Phát, Quảng Bình) do tài xế Tô Vinh (24 tuổi, trú ở thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) điều khiển chở đầy đất sét chạy theo đường Võ Văn Kiệt (còn gọi là Tự Đức - Thủy Dương) hướng từ Cầu Lim về cầu vượt Thủy Dương (Quốc lộ 1A), khi vừa qua ngã 3 giao nhau giữa đường Võ Văn Kiệt và đường Nguyễn Khoa Chiêm thì tông vào chị Trang đang điều khiển xe máy mang biển số 75F1 - 478.34 chạy cùng chiều.

Tài xế xe ben đã bỏ chạy khỏi hiện trường

Sau cú tông mạnh, nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng; xe ben tải chạy khoảng 40m thì dừng lại, tài xế sau đó cũng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT, CSĐT công an TP.Huế cùng với lực lượng chức trách P.An Tây có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Đáng chú ý, theo dữ liệu video ghi lại được từ camera an ninh của người dân mà Báo điện tử Một Thế Giới có được, chiếc xe ben tải chạy với tốc độ rất nhanh, nạn nhân bị xe này va vào bánh trước rồi bị đè lên bánh sau.

Được biết, nữ nạn nhân là sinh viên năm cuối một trường đại học thuộc ĐH Huế. Trang là con út trong gia đình có 3 chị em gái, bố rời khỏi gia đình từ rất lâu nên các chị em được một mình mẹ nuôi khôn lớn.

Sau vụ việc, mẹ của nạn nhân đến hiện trường và gần như ngất lịm trong đau xót…

Hiện cơ quan chức trách đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn

Nhật Lam
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ sinh Huế tử nạn dưới bánh xe ben chở đất