Dân mạng bán tín bán nghi khi đọc bản kiểm điểm của nữ sinh lớp 10 ở TP.HCM gửi giáo viên chủ nhiệm với lý do mặc đồ lót quá nổi trong áo dài. Song, một số cô gái cho biết từng bị thầy cô giám thị nhắc nhở vì chuyện này.

Nữ sinh lớp 10 viết bản kiểm điểm vì mặc đồ lót nổi trong áo dài: Phái đẹp nói gì?

Phạm Hồng Quân | 15/10/2019, 16:43

Dân mạng bán tín bán nghi khi đọc bản kiểm điểm của nữ sinh lớp 10 ở TP.HCM gửi giáo viên chủ nhiệm với lý do mặc đồ lót quá nổi trong áo dài. Song, một số cô gái cho biết từng bị thầy cô giám thị nhắc nhở vì chuyện này.

          

Dân mạng cảm thương bà mẹ vạch áo cho con bú lúc chạy xe máy ở Hà Nội

Cậu bé xưng hô ‘mày tao’, ăn xin như đòi nợ, chửi đánh người không cho tiền ở Hà Nội

Thanh niên đầu trần lái xe máy chặn đường ô tô lấn làn, bắt tài xế xuống xin mới cho đi

Clip thanh niên dừng xe máy cà khịa và cản đường ô tô tải, bị rượt chạy té khói ở TP.HCM

Bắt quả tang chồng ngoại tình, vợ bị cô bồ đánh bể đầu và xô ngã xe ở Ninh Bình

Trong bản kiểm điểm gây xôn xao cộng đồng mạng, L.T.N.H (tự xưng nữ sinh lớp 10A6 ở TP.HCM) cho biết sáng 4.10 vừa qua đă vi phạm nội quy mặc đồ lót màu nổi đến trường. Cụ thể mặc là áo ngực màu đỏ, quần lót màu đen bên trong áo dài trắng.

L.T.N.H kể khi đến cổng trường thì bị thầy giám thị bắt gặp và đưa cho cô chủ nhiệm xử lý. L.T.N.H hứa từ giờ sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

L.D.P, nữ Facebooker chia sẻ ảnh này khẳng định hồi học lớp 12 từng bị viết kiểm điểm vì mặc áo dài quá mỏng. Còn chị H.D kể rằng từng bị thầy giáo lớn tuổi mời phụ huynh vì cài lệch nút áo dài.

Có lẽ không trường học nào ở Việt Nam công khai quy định cấm mặc áo dài quá mỏng hay đồ lót nổi bên trong, mà chỉ thông báo trong nội bộ để các nữ sinh tránh mặc phản cảm khi đến lớp. Thầy cô giám thị thường làm nhiệm vụ kiểm soát chuyện mặc đồ của nữ sinh.

Trên thực tế có một số nữ sinh có cố tình mặc áo dài xuyên thấu hay đồ lót màu nổi bên trong để gây chú ý, thậm chí chụp ảnh tập thể đăng lên Facebook. Điển hình là ảnh khiến cộng đồng mạng phẫn nộ hồi tháng 5.2019.

Áo dài được xem như quốc phục và là đồng phục trong các trường trên khắp Việt Nam. Trong cuộc sống thường ngày, áo dài nhiều lần bị biến tấu thành thảm họa thời trang, như các nữ sinh mặc áo dài trong suốt lộ nội y, xuyên thấu quá mức, mặc áo dài cùng quần cộc hay sử dụng áo dài cắt khoét mạnh bạo... Các chuyên gia thời trang nhận định đó là các trường hợp phản cảm khi mặc trang phục truyền thống.

Bản thân chiếc áo dài đã thể hiện sự gợi cảm khi có thân trên ôm sát, phần tà chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng lay động tạo nên hình ảnh vừa dịu dàng vừa cuốn hút. Người mặc áo dài không cần phải quá lo lắng việc mình không đủ nổi bật mà nên làm sao thể hiện hết tinh thần của trang phục tuyệt vời này bằng cách chọn kiểu tóc phù hợp, trang điểm và các phụ kiện đi kèm như thế nào là vừa đủ. Còn việc cố tình mặc nội y quá nổi bật như trường hợp nêu trên chỉ khiến hình ảnh chiếc áo dài bị bôi bẩn và người diện nó trở nên xấu xí hơn mà thôi.

Tuyệt chiêu tán gái thành công không vòng vo của Núi - Xuân Bắc:

Núi trong phim Sóng ở đáy sông​ trình làng năm 2000 là một trong những vai diễn thành công và gây ấn tượng nhất của Xuân Bắc.

 Bão Hagibis làm ngập nhà, 7 cô gái Việt ở Nhật trốn kịp lên nóc ngồi ăn mỳ tôm

Tổ lái té sấp mặt vì chạy xe qua lại đường đau khổ nhất TP.HCM khi PV ghi hình

Dựng rạp cưới chiếm lòng đường gián tiếp gây tai nạn: Có thể đi tù

Clip chàng trai gạt lệ khi thấy chú rể ôm bạn gái cũ ở đám cưới

Nữ sinh đẹp như hoa khôi tử nạn sau khi chở cháu gái cán trúng vật liệu xây dựng

Clip chân dài liên tục gạ tình, bắt tài xế ô tô sờ soạng

Làm vlog ở Việt Nam, du khách Thái quay cận cảnh mặt kẻ giật ĐTDĐ của bạn

Bị nhắc nợ, dọa giết dù không vay tiền, thanh niên xăm trổ tới FE Credit đòi gặp giang hồ

Thầy U60 quên tắt máy chiếu chăm chú xem ảnh chân dài sexy, cả lớp nhốn nháo

Nhân Hoàng

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
28 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ sinh lớp 10 viết bản kiểm điểm vì mặc đồ lót nổi trong áo dài: Phái đẹp nói gì?