Chiều nay 15.9, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Tiền Giang cho biết, có một nữ sinh lớp 9 rơi từ tầng cao xuống đất, rất may không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Nữ sinh lớp 9 rơi từ lầu 3 có biểu hiện trầm cảm

Mỹ Tho | 15/09/2022, 19:03

Chiều nay 15.9, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Tiền Giang cho biết, có một nữ sinh lớp 9 rơi từ tầng cao xuống đất, rất may không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Vào lúc gần 7 giờ ngày 15.9, tại Trường THCS Tịnh Hà (xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) mọi người hốt hoảng khi chứng kiến 1 nữ sinh rơi từ tầng 3 xuống sân xi măng của trường. Đó là em Ngô Phùng Thủy T., là học sinh lớp 9/2, ngụ ấp An Khương, xã Mỹ Tịnh An. Vụ việc xảy ra, em T. được đưa đi điều trị vết thương tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang trong tình trạng bị gãy tay, chân trái, chấn thương cột sống.

z3724037129338_62ad05340331361726aa4ce122c306f7.jpg
Trường THCS Tịnh Hà - Ảnh: Mỹ Tho

Trước đó, nhiều học sinh tại trường này phát hiện em Ngô Phùng Thủy T. đứng một mình tại lầu 3 có biểu hiện giống như chuẩn bị nhảy lầu. Bất ngờ em T. leo lên lan can của lầu 3 đứng. Một học sinh nam khác đang đứng cách chỗ em T. khoảng 10 mét phát hiện chạy đến liền hô to gọi T. xuống và chụp chân kéo lại nhưng không kịp, em đã rơi xuống đất.

Thầy Trần Văn Hồng, Phó hiệu trưởng Trường THCS Tịnh Hà cho biết, qua lời kể của nhiều học sinh cùng lớp, năm học trước em T. có biểu hiện trầm cảm. Hiện tại sức khỏe, tinh thần em vẫn ổn định, chưa phát hiện bất thường trên não. Cha mẹ em và lãnh đạo nhà trường có mặt xuyên suốt để chăm sóc em. Gia đình nạn nhân đang xin chuyển tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Theo một vị lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Tiền Giang, trường hợp này rất đáng tiếc. Khi phát hiện học sinh có biểu hiện bất thường, thầy cô cần quan tâm hơn. Giáo viên phải kịp thời trao đổi với phụ huynh để giúp các em ổn định tâm lý, sức khỏe yên tâm học tập.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
44 phút trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ sinh lớp 9 rơi từ lầu 3 có biểu hiện trầm cảm