Theo báo cáo mới đây từ Tổng cục Du lịch, lượng khách Đài Loan, Thái Lan trong 7 tháng đầu năm 2019 đến Việt Nam tăng, trong khi đó, khách Trung Quốc có dấu hiệu sụt giảm.

Nửa đầu năm 2019, khách Trung Quốc đến Việt Nam sụt giảm

01/08/2019, 13:26

Theo báo cáo mới đây từ Tổng cục Du lịch, lượng khách Đài Loan, Thái Lan trong 7 tháng đầu năm 2019 đến Việt Nam tăng, trong khi đó, khách Trung Quốc có dấu hiệu sụt giảm.

Khách Trung Quốc đang chuyến hướng đến các điểm đến mới - Ảnh: Soha

Theo thông tin từ Tổng Cục du lịch, trong 7 tháng đầu năm 2019, du lịch Việt Nam đã đón 9,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó chiếm tỉ trọng lớn và có tốc độ tăng cao vẫn là khách đến từ châu Á. Riêng trong tháng 7, khách quốc tế đạt hơn 1,3 triệu lượt, tăng 11% so với tháng trước.

Số liệu báo cáo lượng khách quốc đến Đài Loan trong 7 tháng đầu năm 2019, trong đó khách Đài Loan tăng (27,6%), Hàn Quốc (22,1%), Nhât Bản tăng 12,9%, Thái Lan tăng 48,2%. Trong khi đó, một số thị trường đang có dấu hiệu sụt giảm như Campuchia giảm 51,6%, Lào giảm 31,3%, Hong Kong giảm 14,5%, Phần Lan giảm 9,2%, Trung Quốc giảm 2,8%.

Lý giải về nguyên nhân sụt giảm, Tổng Cục du lịch cho biết: Căng thẳng thương mại toàn cầu, chính sách thắt chặt tiền tệ và sự phát triển chậm hơn của các nền kinh tế châu Á.

Theo số liệu, có thể thấy lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam sụt giảm từ những tháng đầu năm 2019 và kéo dài đến nay.

Nikkei Asian Review đưa tin, khách Trung Quốc đang có xu hướng giảm dần du lịch đến Việt Nam và Thái Lan, thay vào đó họ chuyển hướng sang các điểm đến mới như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Lào và Campuchia trong 2019. Theo báo cáo từ hôm 14.7 từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, lượng du khách Trung Quốc đến quốc gia này tăng 29% so với một năm trước. Trong khi đó, JNTO – Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản cho biết trong 6 tháng đầu năm 2019, lượng khách Trung Quốc đến xứ hoa anh đào cũng tăng 12% so với năm trước. Chỉ riêng tháng 6, lượng khách đến từ quốc gia này đạt mức kỷ lục - 880.700 người.

Trong 2018, người Trung Quốc đã thực hiện 149 triệu chuyến đi nước ngoài, tăng 15% so với năm 2017. Các điểm đến phổ biến nhất là Thái Lan với 10 triệu du khách, tiếp theo là Nhật Bản với 8,3 triệu, Việt Nam với 4,9 triệu và Hàn Quốc với 4,7 triệu.

Nhật Hạ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nửa đầu năm 2019, khách Trung Quốc đến Việt Nam sụt giảm