Nửa đầu tháng 1.2018, cả nước chỉ có 60 xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập về, trong đó chỉ có 6 xe ô tô con. Con số này ngược hoàn toàn so với cùng kỳ 2017, giảm tới 83 lần.

Ô tô con nhập về Việt Nam đầu năm 2018 chỉ có...6 chiếc

tuyetnhung | 19/01/2018, 19:24

Nửa đầu tháng 1.2018, cả nước chỉ có 60 xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập về, trong đó chỉ có 6 xe ô tô con. Con số này ngược hoàn toàn so với cùng kỳ 2017, giảm tới 83 lần.

Tổng cục Hải quan vừa công bố báo cáo về tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc những ngày đầu năm 2018. Cụ thể, từ đầu năm đến ngày 15.1, cả nước chỉ nhập khẩu 60 ô tô nguyên chiếc các loại. Trong đó, xe 9 chỗ ngồi trở xuống chỉ có 6 chiếc, 10 chiếc trên 9 chỗ ngồi và 27 chiếc xe tải. Tổng trị giá xe nhập đạt 5,6 triệu USD. Riêng 6 chiếc ô tô con có tổng trị giá hơn 282.000 USD (tương đương 6,4 tỉ đồng).

Trong khi đó, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam đã giảm hơn 83 lần. Trong 15 ngày đầu năm 2017, cả nước nhập khẩu 5.000 ô tô nguyên chiếc, trị giá gần 116 triệu USD. Trong đó, xe 9 chỗ trở xuống có 3.701 chiếc, 11 xe 9 chỗ trở lên và hơn 1.000 xe tải.

Theo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lượng xe nhập khẩu về Việt Nam giảm đột ngột những ngày đầu năm 2018 là do hầu hết xe nhập khẩu đang 'vướng' Nghị định 116. Do vướng nghị định này, đầu năm nay, hai hãng xe lớn của Nhật Bản là Honda và Toyota cũng tuyên bố tạm ngừng xuất khẩu xe sang Việt Nam.

Vào tháng 10.2017, Chính phủ ban hành Nghị định 116 quy định về điều kiện kinh doanh ô tô, trong đó có những yêu cầu cho xe nhập khẩu, ngay cả chính hãng. Điểm khó khăn nhất đối với doanh nghiệp nhập khẩu ô tô trong Nghị định này là hãng cần có giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới do nước ngoài cung cấp (VTA); Mỗi lô hàng đều phải lấy ra một xe để kiểm định.

Điều kiện giấy VTA khó khả thi bởi lẽ có nhiều nước trên thế giới không cung cấp loại giấy tờ này cho xe xuất khẩu, giống như việc Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ kiểm định cho xe lưu hành trong nước, không có thẩm quyền cấp cho xe xuất khẩu. Theo đánh giá của các chuyên gia, Nghị định 116 thể hiện rõ ý muốn siết chặt thị trường ô tô nhập khẩu, không còn đường "lách" cho các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô tư nhân.

"Các hãng đang kiến nghị tới Chính phủ. Do đó, chắc chắn số xe con này không phải là xe nhập theo diện thương mại, bởi nếu đúng thì họ sẽ nhập cả lô, ít ra cũng vài chục đến hàng trăm chiếc", lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho hay.

Tính chung cả năm 2017, Việt Nam nhập khẩu 97.213 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng giá trị kim ngạch đạt gần 2,2 tỉ USD, giảm 13,6% về lượng và giảm 6,1% về trị giá so với năm 2016.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ô tô con nhập về Việt Nam đầu năm 2018 chỉ có...6 chiếc