Sau 17 năm, năm tháng, năm ngày bị bắt giam về tội giết người, cướp tài sản, ngày 28.11, ông Huỳnh Văn Nén đã được đình chỉ điều tra, chính thức được tự do. 

Ông Huỳnh Văn Nén được đình chỉ điều tra sau 17 năm ngồi tù

Một Thế Giới | 28/11/2015, 14:23

Sau 17 năm, năm tháng, năm ngày bị bắt giam về tội giết người, cướp tài sản, ngày 28.11, ông Huỳnh Văn Nén đã được đình chỉ điều tra, chính thức được tự do. 

Huynh Van Nen, Binh Thuan
Đại tá Phạm Thuật công bố quyết định đình chỉ đối với ông Nén 
Sáng 28.11, Đại tá Phạm Thật, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện VKSND và TAND tỉnh Bình Thuận đã đến UBND thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân (Bình Thuận),đã đến gặp mặt ông Huỳnh Văn Nén để công bố và trao quyết định đình chỉ bị can đối với ông Nén.
Huynh Van Nen, Binh Thuan
Quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bình Thuận 
Đại tá Thật cho biết quá trình điều tra vụ án giết bà Lê Thị Bông, cướp tài sản cách đây gần 18 năm, đến nay cơ quan điều tra đã bắt được nghi phạm và đang củng cố hồ sơ xử lý. Quá trình điều tra thấy hành vi của bị can Huỳnh Văn Nén không cấu thành tội phạm, giết người, cướp tài sản nên đã ra quyết định đình chỉ bị can, trả tự do cho công Nén.
Sau khi Cơ quan điều tra công bố quyết định, ông Biện Văn Hoan, Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận và ông Nén thống nhất vào ngày 3.12 tòa án sẽ tiến hành xin lỗi công khai ông Nén. 
Ông Nén là bị can trong vụ án hình sự, xảy ra tại thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận vào ngày 23.4.1998. 
Ông Nén bị cáo buộc giết bà Lê Thị Bông nên bị TAND tỉnh Bình Thuận kết án chung thân vào năm 2000. 
Hơn 16 năm ngồi tù, ông Nén được TAND tối cao hủy bản án của TAND tỉnh Bình Thuận trả hồ sơ để điều tra lại.
Cụ thể, ngày 24.10.2014, VKSND Tối cao kháng nghị hủy án do có đơn của Nguyễn Phúc Thành tố giác Nguyễn Thọ giết bà Bông chứ không phải ông Nén, nhưng tình tiết này chưa được điều tra làm rõ. 
Sau đó, Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý điều tra lại vụ án theo quyết định giám đốc thẩm của TAND tối cao.
Huynh Van Nen, Binh Thuan
Ông Biện Văn Hoan, Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận và ông Nén thống nhất vào ngày 3.12 tòa án sẽ tiến hành xin lỗi công khai ông Nén. 
Cho đến nay, sau 8 tháng điều tra lại với hai lần gia hạn điều tra, Cơ quan CSĐT vẫn chưa tìm thấy chứng cứ nào để chứng minh tội danh "giết người" đối với ông Nén. 
Ngày 1.9.2015, bốn luật sư nhận bào chữa cho bị can Nén cùng ký tên vào bản kiến nghị gửi Viện KSND tỉnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, đề nghị trả tự do cho ông Nén vì “không tìm ra chứng cứ mới nào sau 8 tháng tạm giam bị can Huỳnh Văn Nén”.
Trước đây, ông Nén còn bị oan trong vụ án Vườn điều, cũng ở Hàm Tân, Bình Thuận.
Giang Sơn


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
3 giờ trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Huỳnh Văn Nén được đình chỉ điều tra sau 17 năm ngồi tù