Chiều 23.4, tại TP.Nha Trang, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Hải Ninh làm Bí thư Khánh Hòa

VOV | 23/04/2021, 19:33

Chiều 23.4, tại TP.Nha Trang, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

a123.jpg
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Hải Ninh - Ảnh: VOV

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Bà Trương Thị Mai đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chánh căn phòng Trung ương thôi giữ chức Phó chánh văn phòng Trung ương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mai cho biết ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa nhận nhiệm vụ Phó chủ tịch Quốc hội. Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, thường xuyên, Bộ Chính trị đã điều động ông Nguyễn Hải Ninh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Hải Ninh, 45 tuổi, quê quán xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; trình độ cao cấp lý luận chính trị, tiến sĩ luật, cử nhân hành chính. Từ năm 2014, ông Nguyễn Hải Ninh được Trung ương luân chuyển, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Tại Đại hội lần thứ 12, ông Nguyễn Hải Ninh được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Tháng 3.2019, ông Ninh được điều động giữ chức Phó chánh văn phòng Trung ương. Tại Đại hội lần thứ 13, ông Nguyễn Hải Ninh được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Nguyễn Hải Ninh làm Bí thư Khánh Hòa