Tổng thống Donald Trump ngày 26.11 tuyên bố sẽ đóng biên giới phía nam nếu cần thiết, sau khi lực lượng chức năng Mỹ dùng hơi cay để đối phó với một nhóm người di cư ở trên lãnh thổ Mexico cố vượt biên trái phép.

Ông Trump dọa đóng biên giới với Mexico dài hạn, Mỹ dùng hơi cay với người di cư

Cẩm Bình | 27/11/2018, 14:30

Tổng thống Donald Trump ngày 26.11 tuyên bố sẽ đóng biên giới phía nam nếu cần thiết, sau khi lực lượng chức năng Mỹ dùng hơi cay để đối phó với một nhóm người di cư ở trên lãnh thổ Mexico cố vượt biên trái phép.

Ông Trump viết trên Twitter: “Mexico nên đưa người di cư, phần lớn trong số này là tội phạm, về nước. Dùng máy bay, xe buýt hay bất cứ phương tiệnnào, nhưng họ chắc chắn không được vào Mỹ. Chúng tôi sẽ đóng biên giới dài hạn nếu cần phải làm như thế”.

Tổng thống Mỹ vào tháng 10 từng mô tả đoàn người di cư Trung Mỹ là “kẻ xâm lược” với nhiều đối tượng tội phạm trong đó. Ông cũng dọa đóng biên giới.

Ông Trump lại dọa đóng biên giới - Ảnh: Twitter

Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ hôm 25.11 ném lựu đạn hơi cay vào một nhóm di cư cố vượt qua hàng rào ngăn cách thị trấn Tijuana ở Mexico với San Diego của Mỹ, đồng thời bắt giữ được 42 người (đã vượt biên qua phía Mỹ).

Rodney Scott, người đứng đầu lực lượng tuần tra biên giới San Diego, bảo vệ quyết định dùng đến hơi cay khi cho biết một số người di cư đã ném đá vào họ. Giao thông tại điểm nhập cảnh San Ysidro (giữa Tijuana với San Diego) tạm thời bị đình chỉ sau đó.

Trong số người di cư bị hơi cay có phụ nữ và trẻ em - Ảnh: CNN
Người di cư chạy về Mexico sau khi bị hơi cay - Ảnh: CNN

Bộ Nội vụ Mexico tuyên bố sẽ trục xuất 500 người di cư có hành vi bạo lực cùng với vượt biên trái phép, trong khi Bộ Ngoại giao nước này đề nghị Mỹ tiến hành điều tra đầy đủ vụ sử dụng hơi cay.

Mexico thông báo trục xuất 500 di dân vượt biên trái phép - Ảnh: CNN
Cẩm Bình (theo Bloomberg, CNN, The Guardian)
Bài liên quan
Reuters: ByteDance muốn đóng cửa TikTok ở Mỹ thay vì bán
ByteDance muốn đóng cửa TikTok thay vì bán nó nếu sử dụng hết mọi lựa chọn pháp lý nhưng không thể chống lại luật cấm nền tảng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này trên các cửa hàng ứng dụng ở Mỹ, theo 4 nguồn tin của Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump dọa đóng biên giới với Mexico dài hạn, Mỹ dùng hơi cay với người di cư