Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp đặt trừng phạt đối với 3 quan chức chính quyền cùng ngành thép Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời ngừng đàm phán hiệp định thương mại song phương.

Ông Trump trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 15/10/2019, 17:35

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp đặt trừng phạt đối với 3 quan chức chính quyền cùng ngành thép Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời ngừng đàm phán hiệp định thương mại song phương.

Ba quan chức Ankara chịu trừng phạt gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Năng lượng và Bộ trưởng Nội vụ. Lệnh trừng phạt áp dụng cho cả Bộ Quốc phòng cùng Bộ Năng lượng - Tài nguyên Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Trump còn tái áp đặt thuế suất 50% lên thép Thổ Nhĩ Kỳ - biện pháp ông từng dùng để buộc đồng minh NATO thả công dân vào năm ngoái. Nhà lãnh đạo cũng chỉ đạo Bộ Thương mại Mỹ sẽ đình chỉ hoạt động đàm phán hiệp định thương mại trị giá 100 tỉUSD.

Song song với ban hành trừng phạt, Tổng thống Trump trong cuộc điện đàm 14.10 với người đồng cấp Tayyip Erdogan đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt ngay chiến dịch quân sự đang thực hiện ở miền bắc Syria. Phó tổng thống Mike Pence cùng cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien chuẩn bị sang Ankara nhằm xây dựng một thỏa thuận ngừng bắn.

Chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt lực lượng dân quân Kurd – YPG (thành phần nòng cốt của Lực lượng dân chủ Syria có công hợp tác chống IS) của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra gần một tuần nay. Tổng thống Trump bị chỉ trích vì chẳng có hành động gì để cứu “đồng minh” Kurd thời gian qua, cho đến ngày 14.10.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nacy Pelosi nhận xét loạt trừng phạt mới nhất là quá trễ và chẳng thể giúp đảo ngược thảm họa nhân đạo tại Syria. Cựu quan chức Tài chính Mỹ Brian O’Toole cũng đánh trừng phạt quá nhẹ - thiếu đi biện pháp cấm bán vũ khí.

Cẩm Bình (theo Foreign Policy, Reuters, The Guardian)
Bài liên quan
Cải tạo nước hoa và mỹ phẩm để cứu Trái đất khỏi bị đầu độc
Đã đến lúc phải loại bỏ hóa chất độc hại trong ngành công nghiệp dựa vào chất hữu cơ, chất thải nhựa và carbon dioxide làm nguyên liệu thô.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ