Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông từ chối lời đề nghị gặp riêng Thủ tướng Canada Justin Trudeau bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này, vì thuế sữa và lập trường của Ottawa trong đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Ông Trump từ chối gặp Thủ tướng Canada

Cẩm Bình | 27/09/2018, 17:22

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông từ chối lời đề nghị gặp riêng Thủ tướng Canada Justin Trudeau bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này, vì thuế sữa và lập trường của Ottawa trong đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Nhà lãnh đạo Mỹphát biểu trong họp báo ngày 26.9: “Thuế quan cao mà Thủ tướng Trudeau đặt ra khá cao và ông ấy không có ý định thay đổi. Tôi nói rằng hãy quên chuyện gặp mặt đi, chúng tôi đang suy nghĩ về khả năng đánh thuế ô tô nhập từ Canada”.

Ông Trump còn chỉ trích: “Chúng tôi không vui với cuộc đàm phán và cách đàm phán của họ. Chúng tôi rất không thích đại diện của Canada”.

Đại diện Thương mại Robert Lighthizer là người đứng đầu đoàn quan chức đàm phán NAFTA của Mỹ. Giữ vai trò này bên phía đoàn Canada là Ngoại trưởng Chrystia Freeland.

Trước phát ngôn của Tổng thống Trump, Văn phòng Thủ tướng Canada lên tiếng khẳng định họ không hề đưa ra đề nghị gặp gỡ nào cả.

Mỹ và Mexico cuối tháng 8 đã nhất trí về sửa đổi NAFTA. Đàm phán Mỹ - Canada bắt đầu không lâu sau đó nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển.

Cũng trong ngày 26.9, Tổng thống Trump để ngỏ khả năng gặp người đồng cấp Nicolas Maduro khi nhà lãnh đạo Venezuela sang Mỹ dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có mặt tại Mỹ, mặc dù trước đó bày tỏ lo ngại về nguy cơ bị ám sát - Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump cho biết: “Tôi sẵn sàng gặp bất cứ ai. Chúng tôi sẽ tiếp đãi Venezuela, nếu ông ấy (Tổng thống Maduro) ở đây và muốn gặp mặt”. Nhà lãnh đạo còn nhấn mạnh mọi phương án giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế - chính trị tại Venezuela đều sẽ được cân nhắc.

Maduro tuần trước cho biết có thể ông không đến dự họp vì lo sợ bị ám sát. Chính quyền Caracas cũng chưa hề lên tiếng đảm bảo nhà lãnh đạo của họsẽ góp mặt.

Cẩm Bình (theo Reuters, CBC News)
Bài liên quan
Mỹ tăng tốc hiện diện quân sự bằng HIMARS tại tuyến đầu châu Á
Hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS), một trong những loại vũ khí được chú ý nhiều nhất của kho vũ khí hiện đại quân đội Mỹ, đang từng bước được tăng cường tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
4 giờ trước Sự kiện
Một Thế Giới trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết "Động lực mới cho phát triển kinh tế" của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump từ chối gặp Thủ tướng Canada