Ngày 25.8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc đối thoại về khả năng tổ chức hội nghị hòa bình lần hai với Ả Rập Saudi, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ đang diễn ra.
Quốc tế

Ông Zelensky ủng hộ Ấn Độ tổ chức hội nghị hòa bình lần hai

Cẩm Bình 26/08/2024 11:12

Ngày 25.8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc đối thoại về khả năng tổ chức hội nghị hòa bình lần hai với Ả Rập Saudi, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ đang diễn ra.

Nhà lãnh đạo này cũng nói với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rằng ông ủng hộ cường quốc Nam Á tổ chức hội nghị, vì Kyiv hy vọng tìm được bên tổ chức là một quốc gia ở nam bán cầu.

Trong cuộc gặp cuối tuần qua giữa 2 nhà lãnh đạo Ukraine - Ấn Độ, ông Volodymyr Zelensky trao đổi tất cả nội dung tuyên bố chung cùng thông tin liên quan đến hội nghị lần đầu với Thủ tướng Modi.

2024-08-26-095826.png
Hai nhà lãnh đạo Ấn Độ - Ukraine vừa gặp nhau cuối tuần qua - Ảnh: Reuters

Ngày 15 - 16.6, hội nghị hòa bình lần đầu tiên diễn ra tại Thụy Sĩ quy tụ đại diện từ hơn 90 quốc gia. Kyiv cố gắng kêu gọi ủng hộ kế hoạch hòa bình 10 điểm mà Tổng thống Zelensky đề xuất lần đầu vào năm 2022. Kế hoạch yêu cầu chấm dứt chiến sự, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, quân Nga rút khỏi lãnh thổ Ukraine và khôi phục biên giới trước chiến tranh.

Nhưng tuyên bố chung kết thúc hội nghị bị Ấn Độ, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) từ chối ký; Nga và Trung Quốc cũng không góp mặt, đồng nghĩa với việc hầu hết thành viên khối BRICS (chiếm gần 50% dân số toàn cầu) phản đối văn kiện này. Moscow nhận xét hội nghị “gần như chẳng đạt kết quả gì”.

Trước lúc hội nghị diễn ra, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga chỉ chấm dứt cuộc chiến nếu Ukraine giao toàn bộ 4 vùng Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia đồng thời từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

Nhận được ủng hộ từ phương Tây, Ukraine không ngừng nỗ lực lôi kéo các quốc gia ở châu Á và nam bán cầu. Tuy nhiên, đa số lại giữ lập trường trung lập vì nhiều lý do.

Ấn Độ thuộc nhóm quốc gia giữ lập trường trung lập. Họ không hưởng ứng trừng phạt mà phương Tây áp đặt với Nga nhưng cũng không lên án cuộc chiến Ukraine. New Delhi chỉ kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Bài liên quan
Nga có thể thử vũ khí hạt nhân nếu phương Tây dỡ bỏ hạn chế về vũ khí viện trợ Ukraine
Theo 3 nhà phân tích, Nga có thể đáp trả việc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa được viện trợ tấn công sâu vào lãnh thổ nước này bằng cách tấn công tài sản quân sự Anh, thậm chí tiến hành thử vũ khí hạt nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng chia sẻ về '6 điểm tựa Việt Nam'
4 giờ trước Sự kiện
Phát biểu tại chương trình "Điểm tựa Việt Nam", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ về 6 điểm tựa để góp phần khắc phục hậu quả siêu bão số 3, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, ấm no.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Zelensky ủng hộ Ấn Độ tổ chức hội nghị hòa bình lần hai