Chiều 18.10, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm PGS.TS Trần Hoàng Ngân giữ chức vụ Thư ký ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân làm Thư ký Bí thư Thành ủy TP.HCM

Tú Viên | 18/10/2022, 20:20

Chiều 18.10, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm PGS.TS Trần Hoàng Ngân giữ chức vụ Thư ký ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá rất cao những đóng góp, cống hiến của PGS.TS Trần Hoàng Ngân khi trải qua nhiều vị trí công tác. Đặc biệt, cả cuộc đời PGS.TS Trần Hoàng Ngân gắn với sự nghiệp giáo dục.

plo-nhan-su-tphcm-1672.jpeg
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trao quyết định cho PGS.TS Trần Hoàng Ngân-Ảnh:P.V

Bà Nguyễn Thị Lệ tin tưởng, nhận nhiệm vụ mới là Thư ký của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, PGS.TS Trần Hoàng Ngân sẽ phát huy được năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành trọng trách mới. Bà Nguyễn Thị Lệ tin tưởng PGS.TS Trần Hoàng Ngân tiếp tục cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ cho Tổ Tư vấn kinh tế Thủ tướng Chính phủ; cùng với đó góp sức để TP.HCM hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP.HCM.

Chia sẻ tại buổi lễ, PGS.TS Trần Hoàng Ngân cam kết sẽ cố gắng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mới. Trong suốt quá trình công tác, bản thân luôn trăn trở tìm giải pháp, tháo gỡ khó khăn để thành phố phát triển hơn nữa. Đồng thời sẽ cố gắng tập trung làm tốt nhiệm vụ cố vấn, tham mưu cho Bí thư Thành ủy TP.HCM và Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Trần Hoàng Ngân sinh năm 1964, quê quán Tiền Giang. Trước khi làm viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, ông Ngân công tác giảng dạy và quản lý tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM, sau đó làm Giám đốc Học viện Cán bộ; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Ngân hiện là Đại biểu Quốc hội khóa XV, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế Thủ tướng. Ông được tặng bằng khen của Thủ tướng (năm 2001), Huân chương Lao động hạng nhì (năm 2016), huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
PGS.TS Trần Hoàng Ngân làm Thư ký Bí thư Thành ủy TP.HCM