Sau nhiều tháng điều tra chuyên án mang bí số CT-919, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá thành công một đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá gần 300 tỉ đồng.

Phá đường dây đánh bạc qua mạng gần 300 tỉ đồng

Quang Cường | 07/01/2020, 22:26

Sau nhiều tháng điều tra chuyên án mang bí số CT-919, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá thành công một đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá gần 300 tỉ đồng.

          

Thông tin từ Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, vào tháng 7.2019, đơn vị này phát hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, thông qua trang mạng Bong88.com. Bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây này gồm có người cư trú ở địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà (Hà Tĩnh) câu kết với nhiều người ở các tỉnh Quảng Bình, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chuyên án mang bí số CT-919 được xác lập. Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra đã triển khai lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương liên quan tiến hành điều tra.

Đến ngày 26.12.2019, lực lượng công an đã bắt giữ 8 người trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gồm: Nguyễn Xuân Hùng (SN 1989, quê huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tạm trú tại Bình Dương), Nguyễn Huy Lâm (SN 1975), Dương Hữu Nhã (SN 1996), Nguyễn Huy Hy (SN 1995), Dương Văn Hiệp (SN 1981) đều ở huyện Cẩm Xuyên; Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1983, trú huyện Cẩm Xuyên); Đinh Ngọc Tá (SN 1991, tạm trú tại Bình Dương); Cao Văn Tuyển (SN 1990, quê Quảng Bình, tạm trú tại Bình Dương). Trong số người này, Nguyễn Xuân Hùng được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu trong việc tổ chức đánh bạc.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 122 triệu đồng, 21 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tang vật trong chuyên án - Ảnh: CA Hà Tĩnh

Phương thức hoạt động của đường dây này là Nguyễn Xuân Hùng chủ mưu sử dụng tài khoản tổng đại lý trên trang mạng Bong88.com, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Từ tài khoản tổng đại lý, Hùng chia ra nhiều tài khoản nhỏ giao cho Tuyển, Lâm và Hy. Sau đó, những tài tài khoản nhỏ này lại được tiếp tục chia nhỏ rồi giao mật khẩu cho các con bạc trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu… để thực hiện việc đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá.  

Với phương thức trên, từ tháng 8.2019 đến khi bị bắt, những người trong đường dây cá độ này đã cùng nhau tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỉ đồng.

Hiện Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can gồm Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Huy Lâm, Dương Hữu Nhã về tội đánh bạc; Cao Văn Tuyển về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Các bị can Nguyễn Huy Hy, Dương Văn Hiệp, Đinh Ngọc Tá bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quang Cường

   
Bài liên quan
Phá đường dây đánh bạc bằng công nghệ cao giao dịch tiền tỉ mỗi ngày
Công an xác định đường dây đánh bạc này sử dụng ứng dụng Telegram để liên hệ, chuyển “bảng” lô đề và giao dịch mỗi ngày từ 500 triệu đồng đến hơn 1 tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
2 phút trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phá đường dây đánh bạc qua mạng gần 300 tỉ đồng