Bộ Công an vừa thông tin về việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) triệt phá đường dây vận chuyển, nuôi, nhốt, buôn bán động vật hoang dã quý hiếm tại tỉnh Hà Tĩnh; tạm giữ 9 người liên quan đến vụ việc.

Phá đường dây mua bán, vận chuyển động vật hoang dã cực lớn tại Hà Tĩnh

Quang Cường | 18/01/2019, 05:34

Bộ Công an vừa thông tin về việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) triệt phá đường dây vận chuyển, nuôi, nhốt, buôn bán động vật hoang dã quý hiếm tại tỉnh Hà Tĩnh; tạm giữ 9 người liên quan đến vụ việc.

Theo đó, vào lúc 15 giờ ngày 16.1,tại nhà ông Trần Trung Thành (thôn Công Thương, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) lực lượng C03 chủ trì phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Chi cục hải quan cửa khẩu Cầu Treo, Đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo và Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang 9 người đang có hành vi vận chuyển, nuôi, nhốt tê tê (trút).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ 215 cá thể tê tê có tổng trọng lượng khoảng 700kg, là loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại phụ lục I, Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ.

215 cá thể tê tê được lực lượng chức năng phát hiện tại nhà ông Trần Trung Thành (thôn Công Thương, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, 9 người bị tạm giữ vìvi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm gồm Trần Thị Thanh Tâm (SN 1973), Nguyễn Thị Hường (SN 1974) cùng trú tại thôn Công Thương, xã Sơn Kim 1; Nguyễn Thị Thúy Hương (SN 1973) trú tại khối 4, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn; Nguyễn Công Dần (SN 1974), Nguyễn Ánh Sao (SN 1994) cùng trú tại thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn; Đậu Xuân Hưng (SN 1977), trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây; Nguyễn Thị Chinh (SN 1977), Nguyễn Thị Quyên (SN 1970), Nguyễn Hữu Chiến (SN 1975) cùng trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây.

9 người bị tạm giữ - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Khi khám xét khẩn cấp chổ ở của Võ Văn Tâm (SN 1971, trú tại khối 5, thị trấn Tây Sơn), lực lượng chức năng phát hiện một vật hình búp măng có trọng lượng 1kg. Tâm khai nhận vật này là ngà voi.

Hiện C03 đang tiếp tục mở rộng xác minh, điều tra, truy xét làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan trong đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật.

P.V

>> Bắt nhóm người giết hại 2 cá thể voọc xám tại Vườn quốc gia Pù Mát

>> Bắt giam nhóm người giết voọc dã man rồi phát video lên Facebook

>> Xác minh vụ giết khỉ dã man rồi phát video lên Facebook

>> Giết khỉ để... tiếp đón bạn rồi đăng ảnh lên Facebook

>> Đã xác định 5 người trong clip giết khỉ dã man ở Hà Tĩnh

>> Cảnh cáo thanh niên đăng ảnh thui khỉ trên Facebook
Bài liên quan
Đường dây 500kV mạch 3 kéo điện ra Bắc liệu có về đích trong tháng 6?
Nếu không kịp thời xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, sẽ có nguy cơ làm chậm tiến độ hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
12 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phá đường dây mua bán, vận chuyển động vật hoang dã cực lớn tại Hà Tĩnh