Theo cổng thông tin Phys.org, trong 6 tháng đầu năm 2016, dân Phần Lan sử dụng điện thoại thông minh nhiều gấp 2 lần dân Hàn Quốc. Trong danh sách xếp hạng của Tefficient, dân Hàn Quốc đứng thứ 2 trong số 32 nước châu Á và châu Âu.

Phần Lan là quốc gia có người dân nghiện smartphone nhất thế giới

Vũ Trung Hương | 28/12/2016, 12:44

Theo cổng thông tin Phys.org, trong 6 tháng đầu năm 2016, dân Phần Lan sử dụng điện thoại thông minh nhiều gấp 2 lần dân Hàn Quốc. Trong danh sách xếp hạng của Tefficient, dân Hàn Quốc đứng thứ 2 trong số 32 nước châu Á và châu Âu.

Trên các tàu điện ngầm đông đúc vào buổi sáng ở thủ đô Helsinki, Phần Lan, bầu không khí im lặng chiếm ưu thế. Tất cả hành khách đều chú tâm vàomàn hình điện thoại thông minh của họ, đọc tin tức, kiểm tra email hay xem video. Và buổi tối ở nhà cũng vậy, điện thoại thông minh đang lấn lướt các chương trình truyền hình.

Theo thống kê của công ty khai thác Tefficient (Thụy Điển), Phần Lan là quốc gia có người dân nghiện smartphone nhất thế giới. Còn theo cổng thông tin Phys.org, trong 6 tháng đầu năm 2016, dân Phần Lan sử dụng điện thoại thông minh nhiều gấp 2 lần dân Hàn Quốc. Trong danh sách xếp hạng của Tefficient, dân Hàn Quốc đứng thứ 2 trong số 32 nước châu Á và châu Âu.

Lo ngại trước tình hình này, cơ quan y tế Phần Lan đãlên tiếng cảnh báo và phát độngchiến dịch rầm rộ kêu gọi các bậc cha mẹ của trẻ nhỏ hãy thay đổi các ưu tiên. Trong video chọc giận nhiều phụ huynhdo cơ quan y tế nước này phát hành, con quạ đen quắp một cô bé từ bãi biển và bay đi mất trong khi mẹ cô bé ngồi chúi mũi vào một chiếc smartphone. Cơ quan y tế Phần Lan đãđưa ra thông điệp: "Thái độ lơ là - bạo lực đương thời".

Các tác giả muốn dư luận xã hội lưu ý đến thực trạng là một số bà mẹ dành quá nhiều thời gian với điện thoại thông minh thay vì chơi với các em bé và các ông bố cũng không tham gia vào cuộc sống của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, có thể giải thích tình yêu của điện thoại thông minh ở đất nước Phần Lan với tên tuổi huy hoàng của Nokia, vốntừng là hãng sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới, đã giúp người Phần Lan quan tâm áp dụng công nghệ mới. Hơn nữa, nhờ có cơ sở hạ tầng tốt và mức giá thuê bao dễ chịu cũng như việc người Phần Lan thường được coi là ít nói với bản tính hướng nội thì smartphone được thừa nhận là công cụ thích hợp để giữ liên lạc với bạn bè và gia đình...

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phần Lan là quốc gia có người dân nghiện smartphone nhất thế giới