Phần lớn giới trẻ Việt Nam ngày nay chưa xác định được hướng đi cho bản thân vì các bạn không nhận thức rõ tài sản của mình và phát triển đúng cách. “Tuổi trẻ là một tài sản quý giá đối với xã hội, đất nước, thế nhưng nếu chúng ta mất định hướng cho chính mình trong tương lai thì đó là một sự phí phạm rất lớn”.

Phần lớn giới trẻ Việt chưa xác định được định hướng cho bản thân

22/04/2016, 05:14

Phần lớn giới trẻ Việt Nam ngày nay chưa xác định được hướng đi cho bản thân vì các bạn không nhận thức rõ tài sản của mình và phát triển đúng cách. “Tuổi trẻ là một tài sản quý giá đối với xã hội, đất nước, thế nhưng nếu chúng ta mất định hướng cho chính mình trong tương lai thì đó là một sự phí phạm rất lớn”.

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Lâm Viên, Chủ tịch HĐQT Công ty Vinamit tại buổi lễ ra mắt dự án Today’s Voice Contest 2016 với chủ đề “Vietnam Youth Capital – Tài sản người Việt trẻ.

Theo ông Viên, phần lớn giới trẻ hiện tại vẫn chưa xác định được hướng đi cho bản thân bởi các bạn không nhận thức rõ tài sản của mình và phát triển đúng cách. Nhiều bạn trẻ mặc dù được đào tạo chuyên môn trong các trường đại học, cao đẳng nhưng không phải ai cũng đi đúng hướng và có thể tìm được một công việc phù hợp với năng lực và đam mê của mình.

“Tuổi trẻ là một tài sản quý giá đối với xã hội, đất nước. Thế nhưng, nếu chúng ta mất định hướng cho chính mình trong tương lai thì đó là một sự phí phạm rất lớn của đất nước”, ông Viên nói.

Báo cáo của Viện Khoa học Lao động và Xã hội công bố năm 2015, cho thấy có gần 178.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp. Ngoài việc phản ánh tình hình kinh tế của nước ta hiện nay thì con số này còn phản ánh được việc đa phần giới trẻ vẫn chưa biết nắm bắt “tài sản” của bản thân mình để phát huy nó đúng hướng. Điều đó cũng đồng nghĩa với sự lãng phí tài nguyên nhân lực trẻ của nước ta.

Do đó, mỗi người trẻ cần biết rõ tài sản của bản thân để quản trị và phát triển một cách tốt nhất là thông điệp mà Today’s Voice Contest 2016 muốn truyền tải đến giới trẻ hiện nay.

Sau 2 lần tổ chức, cuộc thi Today’s Voice Contest 2016 được đánh giá là nơi để người Việt trẻ có thể hiểu và đầu tư phát triển được “tài sản cá nhân” của họ, từ đó mang về lợi ích cho bản thân và quốc gia. Đây chính là sân chơi trí tuệ cho các bạn trẻ để thiết lập và phát triển ý tưởng đóng góp cho xã hội. Qua đó, họ có thể xác định được đúng hướng đi cũng như khẳng định năng lực bản thân trước những nhà đầu tư, nhà tuyển dụng.

Được biết, dự án Today’s Voice Contest 2016 do Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo Dục và Đào tạo tổ chức. Cuộc thi kéo dài từ ngày 25.4 đến 3.8.2016. Các thí sinh dự thi sẽ trải qua 4 vòng thi. Trong đó, đến vòng 3 thì 60 thí sinh xuất sắc sẽ được chia làm 15 đội tập trung tại TP.HCM và tiếp tục tranh tài để chọn ra đội giỏi nhất nhận giải thưởng 200 triệu đồng. Đặc biệt, các thí sinh cũng sẽ được hỗ trợ 90% chi phí ăn ở khi tham gia cuộc thi.

Ông Nguyễn Hữu Vũ Khoa, Giám đốc của chương trình Today’s Voice cho biết năm ngoái cuộc thi đã thu hút gần 5.000 sinh viên, học sinh tham gia.

Nguyễn Thảo

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phần lớn giới trẻ Việt chưa xác định được định hướng cho bản thân