Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đập tan đồn đoán về sức khỏe khi xuất hiện trong lễ khánh thành một nhà máy phân bón.

Phân tích hình ảnh mới nhất của ông Kim Jong-un

03/05/2020, 09:17

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đập tan đồn đoán về sức khỏe khi xuất hiện trong lễ khánh thành một nhà máy phân bón.

Ông Kim Jong-un tái xuất với hình ảnh tươi cười, không có vẻ sức khỏe suy yếu - Ảnh: KCNA

Hình ảnh do hãng thông tấn KCNA đăng tải cho thấy ông tươi cười trong suốt quá trình dự lễ cắt băng và tham gia các khu sản xuất, nhưng chúng không tiết lộ gì về tình trạng sức khỏe thực sự của nhà lãnh đạo cả.

Theo những hình ảnh mới nhất, nhà lãnh đạo Kim (36 tuổi) dường như không hề giảm cân. Ông mặc áo Tôn Trung Sơn và cắt tóc mới.

Trước đó truyền thông nước ngoài đưa tin nhà lãnh đạo Kim đang nguy kịch sau ca phẫu thuật tim mạch. Tuy nhiên học giả Jeffrey Lewis thuộc Viện nghiên cứu chiến lược Middlebury đánh giá: “Không thể nói Kim trông khỏe mạnh, tuy nhiên chắc chắn ông ấy chẳng giống sắp qua đời”.

Quan chức tháp tùng

Kim Yo-jong - em gái ông Kim Jong-un đứng rất gần anh trai mình. Đây có thể là sắp xếp mang mục đích biểu thị ưu ái mà nhà lãnh đạo Triều Tiên dành cho nữ chính trị gia này, cũng như cho thế giới thấy cuộc tranh luận về khả năng Kim Yo-jong sắp kế nhiệm trên truyền thông nước ngoài không gây tổn hại vị trí của bà.

Cây bút bình luận trang NK News Jeongmin Kim lưu ý bà Kim Yo-jong trang điểm và đeo băng đô - hai điểm mới thể hiện nữ chính trị gia nhận thức rõ vị thế bản thân đã cao hơn trước đây.

Bà Kim Yo-jong đứng rất gần anh trai mình - Ảnh: KCNA

Khẩu trang

Nhiều người trong đội ngũ tháp tùng nhà lãnh đạo Kim đeo khẩu trang. Như vậy Triều Tiên vẫn rất lo ngại vì dịch COVID-19. Tờ JoongAng Daily (Hàn Quốc) tuần trước đưa tin ông Kim thời gian qua tự cách ly vì một vệ sĩ mắc bệnh.

Đóng cửa biên giới với Trung Quốc và thực hiện nhiều biện pháp phòng chống cứng rắn, Triều Tiên đến nay chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19.

Xe di chuyển

Một chiếc xe điện cũng thu hút sự chú ý. Lúc trở lại sau sáu tuần vắng mặt năm 2014, nhà lãnh đạo Kim cũng phải dùng đến xe điện tương tự cùng với một cây gậy – làm dấy lên suy đoán ông đang chống chọi với bệnh gout.

Tuy nhiên chi tiết trên chưa đủ để chứng minh sức khỏe nhà lãnh đạo Kim lại gặp vấn đề. Di chuyển tại địa điểm rộng lớn như nhà máy phân bón cần đến xe điện, hơn nữa ông từng dùng xe điện đưa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi tham quan năm ngoái.

Ông Kim tham quan nhà máy phân bón bằng xe điện - Ảnh: KCNA

Nhà máy phân bón

Nơi nhà lãnh đạo Kim vừa dự lễ khánh thành là nhà máy phân bón Sunchon Phosphatic ở thành phố Sunchon. Cơ sở này bị nghi ngờ phục vụ cho mục đích dân sự lẫn quân sự: sản xuất phân bón bên cạnh bánh vàng (uranium dạng bột cô đặc).

Nhà máy Sunchon Phosphatic khởi công từ tháng 6.2017, từng đón một số quan chức cấp cao như Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Pak Pong-ju, Thủ tướng Kim Jae-ryong đến thăm.

Lễ khánh thành nhà máy phân bón Sunchon Phosphatic với nhiều người đeo khẩu trang - Ảnh: KCNA

Cẩm Bình (theo Straits Times)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Gần 9.000ha rừng ở Cà Mau cảnh báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm
11 phút trước Bảo vệ môi trường
Nắng hạn gay gắt khiến cho gần 9.000ha rừng tràm U Minh Hạ được cảnh báo cháy cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phân tích hình ảnh mới nhất của ông Kim Jong-un