Trung tâm chống độc bang Georgia mới đây ghi nhận hai trường hợp uống dung dịch tẩy rửa vì tin rằng làm vậy khiến họ không bị nhiễm COVID-19.

Uống chất khử trùng phòng nhiễm COVID-19 tại Mỹ

28/04/2020, 16:25

Trung tâm chống độc bang Georgia mới đây ghi nhận hai trường hợp uống dung dịch tẩy rửa vì tin rằng làm vậy khiến họ không bị nhiễm COVID-19.

Chất khử trùng chưa chắc tốt nếu dùng quá nhiều hay dùng sai cách - Ảnh: TIME

Cả hai đều có tiền sử bệnh tâm thần. Giám đốc Trung tâm chống độc Per Gaylord Lopez không rõ có phải ý tưởng sử dụng chất khử trùng điều trị bệnh nhân COVID-19 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuần trước đã thúc đẩy hai trường hợp trên uống dung dịch tẩy rửa hay không.

Trước lúc nhà lãnh đạo Washington đưa ra đề xuất gây sốc thì tại Georgia cũng đã xảy ra ít nhất hai vụ nhờ đến hóa chất gia dụng “làm sạch” cơ thể trong mùa dịch bệnh.

Ngoài ra Trung tâm chống độc của bang từ ngày 1.3 đến nay nhận đến 115 cuộc gọi. Giám đốc Lopez cho biết phần lớn những vụ ngộ độc xuất phát từ việc người dân cố gắng vệ sinh nhà cửa bằng hợp chất họ tự pha trộn rồi hít phải (một số chất tẩy không độc hại nhưng khi gặp hóa chất nhất định sẽ tạo ra khí độc) hoặc trẻ em vô tình tiếp xúc sản phẩm tẩy rửa lúc phụ huynh không chú ý.

Không chỉ Georgia, Trung tâm chống độc các bang Michigan, Illinois, New York, Maryland thời gian qua cũng nhận nhiều cuộc gọi hơn bình thường, đặc biệt từ sau khi Tổng thống Trump nêu ý tưởng sử dụng chất khử trùng.

Tổng thống Trump đề xuất sử dụng chất khử trùng điều trị bệnh nhân COVID-19 trong cuộc họp báo Nhà Trắng ngày 23.4. Bác sĩ, chuyên gia y tế, hãng sản xuất chất khử trùng ngay lập tức lên tiếng phản đối đồng thời cảnh báo mọi người không đưa chất khử trùng vào cơ thể bằng bất cứ hình thức nào (tiêm, uống, nuốt).

Trước đó lời quảng bá thuốc sốt rét chloroquine được dùng chữa COVID-19 của nhà lãnh đạo Washington từng khiến vài người tự làm bản thân bị ngộ độc, thậm chí mất mạng.

Cẩm Bình (theo Medical Daily, Bridge Michigan)

Bài liên quan
Mỹ có thực sự tiến gần đến việc cấm TikTok khi Thượng viện thông qua dự luật?
Thượng viện vừa thông qua dự luật viện trợ nước ngoài, trong đó có biện pháp cấm TikTok nếu chủ sở hữu là tập đoàn ByteDance (Trung Quốc) không thoái vốn khỏi ứng dụng chia sẻ video ngắn phổ biến này tại Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
16 phút trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Uống chất khử trùng phòng nhiễm COVID-19 tại Mỹ