Hãng Reuters mới đây đưa tin chính phủ Pháp có kế hoạch xem xét lại việc lưu hành loại phụ gia thực phẩm phổ biến có tên titan dioxide.

Pháp xem xét cấm sử dụng một loại phụ gia thực phẩm phổ biến

Vũ Trung Hương | 25/01/2017, 12:29

Hãng Reuters mới đây đưa tin chính phủ Pháp có kế hoạch xem xét lại việc lưu hành loại phụ gia thực phẩm phổ biến có tên titan dioxide.

Theo đó, lý do cho việc có thể cấm dùng titan dioxide là do một nghiên cứu mới có đề cập đến sự nguy hiểm của chất này. Tính chất độc hại của loại phụ gia này đã được chứng minh qua các thử nghiệm với động vật.

Từ trước đến nay, titan dioxide vẫn được sử dụng rộng rãi như một chất tẩy trắng. Nó cũng được sử dụng nhiều trong mỹ phẩm, đặc biệt là trong các loại kem chống nắng. Nhưng nó được thêm cả vào thực phẩm ví dụnhư các loại đồ ngọt. Trong thực phẩm, titan dioxide có thể được coi là một chất phụ gia với tên E171.

Theo kết quả nghiên cứu,E171 có thể ngấm qua thành ruột và đi đến các bộ phận khác trong cơ thể. Hơn nữa, những rối loạn hệ miễn dịch đều có liên quan đến sự hấp thu các hạt nano E171. Việc thường xuyên hấp thu một lượng nhất định hợp chất này gây ra sự phát triển của khối u lành tính trong đại tràng ở 40% số động vật tham gia thử nghiệm. Trên cơ sở đó,chất phụ gia E171rất có thểbị chính phủ Pháp cấm.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Pháp xem xét cấm sử dụng một loại phụ gia thực phẩm phổ biến